Vững bước trên đường phát triển

10:09 - Thứ Hai, 23/01/2017 Lượt xem: 6213 In bài viết
ĐBP - Một mùa xuân mới đang về trên quê hương Điện Biên. Thời khắc mà con người, đất trời và thiên nhiên như hòa quyện, bâng khuâng mang đến những khát vọng cùng bao dự định tương lai. Thật ý nghĩa khi mùa xuân Đinh Dậu đến cùng dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rộn rã niềm vui kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân mới, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Điện Biên được tiếp thêm sinh lực, tươi trẻ, phấn chấn, tự hào; lòng rộn lên bao kỳ vọng vào một tương lai tươi đẹp dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, chúng ta càng thêm phấn khởi, tự hào bởi những gì đã đạt được. Không tự hào sao được khi mà trong điều kiện gặp nhiều khó khăn xong cùng với cả nước, Điện Biên đang vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều mặt. Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 6,83% so với năm 2015; đặc biệt là năm đầu tiên số thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng; văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Thành phố Điện Biên Phủ -  trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đang từng bước chuyển mình để trở thành đô thị loại II. Cùng với việc chỉnh trang đô thị, ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới đang tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc. Điều đáng mừng hơn là trong năm qua tỉnh tiếp tục xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng từ tỉnh tới cơ sở; đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng. Đây là nhân tố quan trọng để xây dựng và phát huy khối đoàn kết các dân tộc, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp trong các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Những kết quả đạt được thật đáng trân trọng, tự hào. Nhưng nhìn lại chúng ta vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở, mà trăn trở lớn nhất như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII chỉ ra là Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo. Điều đó đặt ra cho mỗi chúng ta suy nghĩ là làm gì để tạo ra sự đột phá, làm gì để có sự phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Không phải trong một sớm một chiều có câu trả lời mà phải có một quá trình tìm tòi, khảo nghiệm; nhưng cũng không thể quá chậm trễ. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ để phát huy trí tuệ, nghị lực, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc và nhân đôi những tiềm năng lợi thế của mảnh đất “Điện Biên Phủ anh hùng”; sớm đưa Điện Biên phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc. Mừng Đảng quang vinh tròn 87 tuổi, mừng xuân Đinh Dậu 2017; để cái mới đâm chồi, nảy lộc, sinh sôi phát triển, bắt đầu từ đây mỗi chúng ta cùng nhau chăm lo, vun trồng, nuôi dưỡng. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Để Điện Biên gặt hái những thắng lợi và niềm vui trọn vẹn!

Điện Biên Phủ
Bình luận
Back To Top