Hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập thị xã, nay là TP. Điện Biên Phủ (18/4/1992 - 18/4/2017)

TP. Điện Biên Phủ chỉnh trang đô thị kỷ niệm 25 năm thành lập

14:10 - Thứ Hai, 10/04/2017 Lượt xem: 9250 In bài viết
ĐBP - Hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập thị xã, nay là TP. Điện Biên Phủ (18/4/1992 - 18/4/2017), UBND thành phố tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.

Ông Vũ Quyết Thắng, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, ngay từ những tháng đầu năm 2017, UBND thành phố đã triển khai nhiều việc trọng tâm để cải tạo, nâng cấp, đầu tư, chỉnh trang đô thị, phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, thương mại, du lịch của tỉnh. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp của các ban, ngành nên công tác chỉnh trang đô thị đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: trật tự đô thị, văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; hành lang an toàn giao thông đường bộ được đảm bảo; bảo vệ môi trường, chăm sóc hệ thống cây xanh, duy tu; bảo dưỡng hệ thống đường, điện; ban hành tiêu chí xây dựng tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

 

Một góc trung tâm TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: Phương Linh

Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, các hạng mục trang trí bề nổi thuộc khuôn viên đô thị đã được thành phố ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng Điện Biên, đảm bảo tiến độ và mỹ quan đô thị; đầu tư trang trí đường phố bằng các đèn, mô hình mang tính biểu tượng đặc trưng. Cải tạo và nâng cấp các tuyến đường trong nội thị bao gồm mở rộng mặt đường nhựa, xây dựng mương thoát nước. Đến nay đã hoàn thành lắp đặt đèn trang trí tại 2 tuyến đường Trường Chinh và Hoàng Văn Thái; lắp đặt mới 3 đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba, ngã tư; xây dựng xong 3 cổng chào điện tử tại các vị trí cửa ngõ của thành phố và gần 200 cổng chào tổ dân phố, bản; xây dựng mới 20,5km điện chiếu sáng đường phố; cấp điện chiếu sáng đường chính đô thị đạt 100%; đường điện chiếu sáng 61 ngõ phố, đạt 90%.

Công tác trồng cây xanh trên các tuyến đường và các đồi di tích, đặc biệt là trồng cây hoa ban được chú trọng. Đến nay thành phố đã trồng được trên 3.000 cây hoa ban trên các đồi di tích, vỉa hè quốc lộ 279, quốc lộ 12. Đồng thời, quy hoạch và trồng mới cây cảnh tại khu vực vòng xuyến trung tâm, khu vực vòng xuyến bến xe khách. Cùng với đó, huy động cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố tham gia các đợt tổng vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, bản, góp phần thay đổi nhận thức và tạo thói quen hành động làm thay đổi diện mạo của thành phố trong nhân dân.

Đến nay UBND thành phố đã phối hợp với các sở, ngành tỉnh lập Đề án Quy hoạch xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lập phê duyệt 11 đề án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, gồm: Quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh; quy hoạch phân khu đa chức năng dọc đường 60m; quy hoạch chi tiết hạ tầng khu đô thị Nam Thanh Trường; trung tâm thương mại dịch vụ văn hóa thuộc khu đô thị phía đông TP. Điện Biên Phủ... Xây dựng hạ tầng giao thông, đã mở mới được 20,5km đường giao thông chính, gồm: Hạ tầng giao thông khu TĐC Noong Bua; tuyến đường từ khu TĐC Noong Bua - khu TĐC Pú Tỉu; đường Sùng Phái Sinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; cải tạo nâng cấp, mở rộng rải bê tông nhựa quốc lộ 279, quốc lộ 12 đoạn đầu thành phố; nâng cấp đường Sùng Phái Sinh; xây dựng gần 12km đường bê tông; lát 59.000m2 vỉa hè, xây dựng 2,6km kè ven sông Nậm Rốm. Đặc biệt, một số công trình được xây dựng, gắn biển và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập thành phố, như: Công trình điểm Trường Mầm non Kê Nênh (bản Kê Nênh, xã Tà Lèng); công trình hội trường tổ dân phố 22, phường Tân Thanh; dự án kè suối C13, phường Thanh Trường và cầu Thanh Minh, xã Thanh Minh...

Đến thời điểm này, công tác chỉnh trang đô thị đã cơ bản hoàn thành. Các tuyến đường nội thị được trang trí rực rỡ; hệ thống cây xanh, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, sạch đẹp.

Phong Vân
Bình luận
Back To Top