Kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017)

Công đoàn Việt Nam 88 năm thành lập và trưởng thành

09:15 - Thứ Hai, 24/07/2017 Lượt xem: 6481 In bài viết
ĐBP - Thành lập ngày 28/7/1929, từ khi thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng với 11 kỳ Đại hội, 6 lần đổi tên, song Công đoàn Việt Nam vẫn là tổ chức do Đảng sáng lập và lãnh đạo; là thành viên nòng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức và đại đoàn kết toàn dân. Công đoàn Việt Nam là tổ chức quần chúng rộng lớn nhất của giai cấp công nhân, thống nhất về chính trị, tổ chức. Công đoàn Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động ngày càng tốt hơn.

Các cấp Công đoàn cả nước đã tích cực chủ động thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia xây dựng hoàn thiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định liên quan đến các chính sách, chế độ, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Nổi bật là Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, thực hiện việc nghiên cứu và tham gia xây dựng Bộ Luật Lao động (năm 2012), Luật Công đoàn (năm 2012). Qua đó, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Các phong trào thi đua được thực hiện sôi nổi, rộng khắp; tích cực tham gia ủng hộ Chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đội ngũ CNVC, LĐ luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu, đóng góp chủ yếu trong cuộc vận động xã hội nhân đạo, từ thiện, xây dựng quỹ Tấm lòng vàng, ngày vì người nghèo...  Hàng năm hoạt động “Tháng Công nhân” được phát động trong cả nước gắn với kỷ niệm ngày Quốc tế lao động (1/5) đạt những kết quả thiết thực, đánh dấu bước phát triển trong đổi mới hình thức tập hợp đoàn viên, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cùng với sự phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, trải qua 10 kỳ Đại hội, Công đoàn Điện Biên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, giữ vững vai trò tiên phong trong sự nghiệp đổi mới. Trong những năm qua, do đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung xây dựng đội ngũ CNVC, LĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh. Các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phong trào thi đua học tập và nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quán triệt thực hiện có hiệu quả; phong trào thi đua liên kết, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn được các ngành quan tâm, CNVC, LĐ hưởng ứng; phong trào "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" được duy trì từng bước đạt hiệu quả.... Công tác tuyên truyền giáo dục và hoạt động xã hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong CNVC, LĐ, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Công đoàn tích cực tham gia, kiểm tra, giám sát, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, các chế độ, chính sách, điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện...

54 năm ra đời và phát triển, hiện nay LĐLĐ tỉnh quản lý 10 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, 8 công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh, 36.765 CNVC, LĐ, 1.075 công đoàn cơ sở. Công đoàn Điện Biên đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Lao động (hạng nhất, hạng nhì, hạng ba) và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, đội ngũ công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Điện Biên luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của tổ chức Công đoàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh; tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Hoàng Ngọc Vinh

Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Bình luận
Back To Top