Gặp mặt doanh nhân Ðiện Biên nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

08:38 - Thứ Sáu, 13/10/2017 Lượt xem: 4472 In bài viết
ĐBP - Chiều ngày 12/10, tại Nhà máy Xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng Ðiện Biên), Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 13 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2017). Tới dự có đồng chí Lê Thành Ðô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Ðồng chí Lê Thành Ðô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giấy chứng nhận cho hội viên mới. Ảnh: Văn Thành Chương

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.127 doanh nghiệp, 178 chi nhánh văn phòng đại diện hoạt động tại địa bàn tỉnh. 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh có 60 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 797 tỷ đồng. Hiện nay Hội Doanh nhân tỉnh Ðiện Biên có 46 hội viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên trong nhiều năm qua đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, đóng góp một phần cho ngân sách Nhà nước, tham gia tích cực các hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn. Ðiển hình trong số đó là Công ty Cổ phần Xi măng Ðiện Biên. Hàng năm, doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trị giá hơn 1 tỷ đồng/năm. Trong tháng 7/2017, Hội Doanh nhân trẻ Ðiện Biên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương trao Nhà nhân ái cho mẹ liệt sĩ là bà Vũ Thị Hoa, xã Pom Lót (huyện Ðiện Biên) trị giá 171 triệu đồng; trao 25 suất quà cho các gia đình chính sách xã Pom Lót, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thành Ðô biểu dương ghi nhận những kết quả mà Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đạt được trong những năm qua. Ðồng thời nhấn mạnh: Hội cần bám sát tôn chỉ mục đích, tập hợp hội viên, đoàn kết, liên kết hợp tác giúp đỡ nhau phát triển nghề nghiệp, sản xuất kinh doanh hiệu quả, làm giàu chính đáng; bảo vệ quyền lợi hợp pháp hội viên, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh, giúp hội viên tiếp cận chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước; hỗ trợ hội viên trong quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm; tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thăm hỏi giúp đỡ nhau trong cuộc sống...

Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top