Phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017

15:45 - Thứ Ba, 17/10/2017 Lượt xem: 6343 In bài viết

ĐBP - Ngày 17/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo. Dự lễ phát động có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2017. 

Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là sự hưởng ứng, đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… trên địa bàn. Tính đến ngày 30/9/2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận bằng tiền thông qua tài khoản Quỹ vì người nghèo các cấp số tiền hơn 6,9 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ bằng hiện vật và các hình thức không thông qua tài khoản quỹ với trị giá gần 1,6 tỷ đồng. Công tác quản lý và sử dụng quỹ đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Từ nguồn quỹ vận động, Thường trực Ban vận động ủng hộ quỹ phân bổ hỗ trợ làm 304 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa nhà ở cho 31 hộ, giúp 375 học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ người nghèo cây, con giống, phát triển sản xuất… Tỉnh cũng tiếp nhận và phân bổ hơn 3.000 suất quà, với số tiền 1,45 tỷ đồng; Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh phân bổ 1.335 suất quà, với số tiền hơn 667 triệu đồng…
 

Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của huyện Điện Biên. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Văn Sơn  ghi nhận và biểu dương những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo trong thời gian qua. Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, đồng chí Trần Văn Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ quỹ. Đồng thời, chỉ đạo việc quản lý, sử dụng đúng mục đích, phân bổ, hỗ trợ hộ nghèo công khai, minh bạch, đúng quy định…

Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017 tiếp tục được phát động từ ngày 17/10 - 18/11. Ngay sau lễ phát động đã có 68 tập thể, 26 cá nhân ủng hộ Quỹ vì người nghèo, với số tiền gần 4,5 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top