Đồng chí Đặng Thành Huy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

14:44 - Thứ Tư, 25/10/2017 Lượt xem: 10108 In bài viết
ĐBP - Sáng 25/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp tục làm việc phiên thứ 4.

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Điện Biên tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, bước vào nhiệm kỳ mới, Tỉnh đoàn đặt ra mục tiêu phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng và tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du miền núi phía Bắc. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 11 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ như: 100% cán bộ, đoàn viên và 75% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội; kết nạp được 21.000 đoàn viên mới, giới thiệu 10.000 đoàn viên ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, trong đó 65% được kết nạp Đảng; Đoàn các cấp phấn đấu tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 30.000 lượt ĐVTN; Hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới làm 500 nhà tiêu hợp vệ sinh, thắp sáng 20km đường nông thôn; Đăng ký thực hiện 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 80 công trình thanh niên cấp huyện…

Tại phiên làm việc thứ 2, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII tiếp tục tín nhiệm bầu đồng chí Đặng Thành Huy giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ, 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn. Đồng thời, Đại hội đã bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top