Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

14:24 - Thứ Tư, 28/03/2018 Lượt xem: 10052 In bài viết
ĐBP - Ngày 28/3, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy Viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh chủ trì.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc với quyết tâm cao, đúng quy trình, dân chủ, công khai. Qua đó, công tác thực hiện Quyết định số 49 trên toàn quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh – chính trị ở các địa phương. Tính đến ngày 15/3/2018, các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp 1 lần và cấp Giấy chứng nhận cho gần 600.000 đối tượng, với tổng số tiền trợ cấp 1 lần hơn 1.300 tỷ đồng. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương đã chủ động phối hợp với cơ quan quân sự xem xét, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gần 79.000 đối tượng; giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho hơn 4.200 đối tượng đã từ trần sau ngày 1/1/2016. Hiện nay, số lượng đối tượng chưa được giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần khoảng 420.000 người. Trong đó, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện với số lượng lớn, đảm bảo tiến độ, chất lượng tốt, như: Các quân khu 1, 2, 4 và các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc…

Tính đến ngày 15/3/2018, tỉnh Điện Biên đã quyết định giải quyết các chế độ cho hơn 2.800 đối tượng, với tổng số tiền trợ cấp gần 6 tỷ đồng. Đồng thời, cấp gần 880 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng và giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho gần 60 đối tượng đã từ trần. Số lượng đối tượng chưa được giải quyết chế độ trợ cấp còn trên 1.000 người. Dự kiến hết quý 2/2018, tỉnh Điện Biên sẽ hoàn thành việc triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến trên địa bàn.

Tại hội nghị, một số đơn vị, địa phương đã thảo luận, nêu ra một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, kiến nghị với Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng và các Bộ liên quan về một số vấn đề, như: Xem xét, bổ sung một số đối tượng người có công vào danh sách được hưởng chế độ, chính sách; bổ sung độ tuổi tham gia dân công hỏa tuyến để các đối tượng được hưởng trợ cấp; các Bộ liên quan tạo điều kiện, giải quyết nhanh các thủ tục để sớm cấp kinh phí, chi trả cho các đối tượng…

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy Viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã biểu dương những kết quả các cơ quan thường trực, cơ quan chức năng và các địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 các cấp cần rà soát, bổ sung các đối tượng người có công vào kế hoạch. Các đơn vị, chính quyền địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện, giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng. Tiếp tục duy trì phổ biến chính sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến chế độ, chính sách giành cho người có công…

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top