Lãnh đạo tỉnh Điện Biên viếng các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2018)

10:42 - Thứ Sáu, 31/08/2018 Lượt xem: 11069 In bài viết

ĐBP - Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ; nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018), sáng nay (31/8), Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Điện Biên do đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Điện Biên viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1 (TP. Điện Biên Phủ). 

Tham dự buổi lễ có các các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Điện Biên Phủ; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Điện Biên và đông đảo người dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

 

Đoàn lãnh đạo tỉnh Điện Biên dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ. 

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn đại biểu, quần chúng nhân dân dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Sau đó, Đoàn tổ chức lễ viếng tại các nghĩa trang liệt sĩ: Độc lập, Him Lam, Tông khao, Nghĩa trang Thanh niên xung phong công trình Đại thủy nông Nậm Rốm, Nghĩa trang liệt sĩ B142...

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top