Lan tỏa phong trào Thi đua Quyết thắng

08:46 - Thứ Năm, 18/10/2018 Lượt xem: 10323 In bài viết

ĐBP - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về thi đua ái quốc, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy truyền thống, triển khai hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng (TÐQT) nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Lực lượng dự bị động viên Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) giúp dân thu hoạch lúa.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu II và Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, phong trào TÐQT được tổ chức toàn diện, có chiều sâu trong LLVT tỉnh với những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Ðể phong trào thi đua có nề nếp, chất lượng, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn coi trọng các khâu, từ xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực, phù hợp với từng đơn vị và đối tượng. Trong 5 năm (2013 - 2018), thực hiện phong trào TÐQT, Bộ CHQS tỉnh đã phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả 6 phong trào, 24 đợt thi đua đột kích, cao điểm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Với mục tiêu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã chủ động làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, không ngừng xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có động cơ thi đua đúng đắn, quyết tâm cao, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị đều có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cùng với công tác giáo dục, tuyên truyền, phong trào TÐQT đã hướng vào xây dựng tổ chức Ðảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh; tập trung quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì cấp ủy, chỉ huy các cấp... Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Kết quả xét tổ chức đảng, đảng viên bình quân hàng năm có 76,89% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 21%; lực lượng dự bị động viên đạt 10,2%; 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc.

Xác định “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu” là nội dung quan trọng trong phong trào TÐQT, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, trọng tâm là đột phá về “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu”. Công tác huấn luyện được thực hiện nghiêm, triển khai toàn diện, tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với cách đánh và vũ khí có trong biên chế. Nhiều phong trào thi đua trong huấn luyện được phát động mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Ðoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể”; “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”... Thông qua thực hiện phong trào thi đua đã xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Tuần rèn luyện kiểu mẫu” của Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Trung đoàn 741); “Tuần học tập kiểu mẫu” của Trường Quân sự tỉnh. Qua đó, chất lượng huấn luyện có chuyển biến vững chắc, kết quả hàng năm 100% đạt yêu cầu, trên 85% đạt khá, giỏi, nhiều đơn vị đạt đơn vị huấn luyện giỏi được các cấp khen thưởng.

Thực hiện hiệu quả phong trào TÐQT đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố LLVT tỉnh cả về số lượng và chất lượng. Bộ đội thường trực được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên được xây dựng đúng pháp lệnh. Cùng với đó, phong trào TÐQT đã hướng vào thực hiện công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, như: Hoạt động kết nghĩa; huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận; thành lập các tổ, đội công tác đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, vận động người dân bỏ các hủ tục; thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai… 5 năm qua, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã cử 120 lượt tổ, đội với 2.750 lượt cán bộ, chiến sĩ và 33.000 lượt dân quân tự vệ xuống cơ sở vận động, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phối hợp, vận động phá nhổ 37ha cây thuốc phiện; vận động 1.500 hộ đồng bào Mông không di cư tự do và truyền đạo trái phép. LLVT tỉnh đã huy động 80.000 ngày công lao động giúp nhân dân tu sửa 161km đường giao thông, 41 phòng, lớp học; sửa chữa 342 nhà tạm và 60km kênh mương; khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 34.000 lượt người; hỗ trợ cơ sở vật chất với số tiền hơn 1 tỷ đồng… Những kết quả đạt được góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Những kết quả đạt được trong phong trào TÐQT giai đoạn 2013 - 2018 là nền tảng, động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua theo lời Bác Hồ dạy trong những năm tới. Từ đó, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng trưởng thành, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Trung thành, Ðoàn kết, Tự cường, Sáng tạo, Quyết thắng”.

Quốc Huy
Bình luận
Back To Top