Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và công bố Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

15:01 - Thứ Hai, 29/10/2018 Lượt xem: 12524 In bài viết

ĐBP - Ngày 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước và Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lâm Văn Năm.

Tại buổi lễ đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 1496 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lâm Văn Năm. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Văn Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lâm Văn Năm vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Quyết định 838-QĐNS/TW của Ban Bí thư, đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2018 đối với đồng chí Lâm Văn Năm.

 

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Lâm Văn Năm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Sơn đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Lâm Văn Năm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, chúc đồng chí Lâm Văn Năm và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục quan tâm, theo dõi và thường xuyên đóng góp trí tuệ, tham gia xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển. 

Đồng chí Lâm Văn Năm đã bày tỏ và cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí trong Ban Bí thư; Ban Xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành đã tạo điều kiện giúp đỡ để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trong những năm công tác vừa qua. Đồng chí cũng khẳng định, khi về nghỉ hưu tại địa phương sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên, công dân nơi cư trú và tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top