Sơ kết thực hiện Đề án Tìm kiếm quy tập liệt sĩ giai đoạn 2016 – 2018

12:07 - Thứ Sáu, 21/12/2018 Lượt xem: 11227 In bài viết

ĐBP - Ngày 21/12, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án TKQT liệt sĩ giai đoạn 2016 – 2018; Đề án Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 – 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019 – 2020. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Đại tá Nguyễn Thanh Nghị, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tỉnh chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Giai đoạn 2016 – 2018, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn quốc đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, Quyết định 1237, Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai nhiều giải pháp rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT. Xây dựng dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; sửa đổi bổ sung chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với nhiệm vụ TKQT… Nhờ vậy, toàn quốc đã TKQT được 5.886 hài cốt liệt sĩ (trong nước: 2.670 hài cốt liệt sĩ; Lào: 854 hài cốt liệt sĩ và Campuchia: 2.362 hài cốt liệt sĩ); xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho 759 trường hợp (bằng phương phương pháp thực chứng 284 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp giám định ADN 475 trường hợp); góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt Đề án 1237 và Đề án 150, như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Trị, Hải Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Đội quy tập Cục Chính trị (Quân khu 2), Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7)…

Thời gian qua, công tác TKQT hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên cũng đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã cung cấp thông tin về 1.356 mộ liệt sĩ; trích lục 138 thông tin liệt sĩ cho thân nhân các gia đình liệt sĩ; trả lời 144 lượt đơn thư của gia đình liệt sĩ và cung cấp 530 liệt sĩ của tỉnh hy sinh tại các địa phương. Đồng thời, tỉnh Điện Biên cũng đã đón nhận, truy điệu và an táng 111 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào.

Tại hội nghị, một số địa phương đã nêu ra những kết quả nổi bật và kinh nghiệm trong quá trình TKQT hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Đồng thời, nêu ra một số khó khăn, vướng mắc, như: Do chiến tranh kéo dài, các nhân chứng lịch sử mất dần; công tác quản lý, lưu trữ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị, địa phương chưa đầy đủ khiến việc thu thập thông tin, hồ sơ rất khó; địa bàn rộng, đi lại khó khăn, thông tin liên lạc hạn chế… ảnh hưởng không nhỏ đến công tác TKQT hài cốt liệt sĩ. Các địa phương cũng đề nghị Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ rà phá bom, mìn để làm sạch địa bàn TKQT hài cốt liệt sĩ; thông qua nhiều kênh ngoại giao để tiếp cận nhiều thông tin; cung cấp thêm thiết bị rà soát, TKQT hài cốt liệt sĩ. Về chính sách hỗ trợ đối với nhân thân liệt sĩ được phép đi lấy mẫu giám định AND, đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định; tập huấn cho các cán bộ tham gia TKQT hài cốt liệt sĩ ở các địa phương…

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515, biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, Đội công tác TKQT hài cốt liệt sĩ, các địa phương, tổ chức, cá nhân đã tham gia tích cực vào công tác TKQT hài cốt liệt sĩ. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương trong cả nước cần tích cực, tăng cường công tác tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp, hiệu quả các thiết chế, phương tiện truyền thông nhằm làm sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của công tác TKQT hài cốt liệt sĩ; nghiên cứu, đề xuất các văn bản, quy phạm pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150; các địa phương cần nhanh chóng tu sửa, tập trung chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn…

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top