Gặp mặt, chúc tết nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

12:20 - Thứ Ba, 29/01/2019 Lượt xem: 10912 In bài viết

ĐBP - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 29/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hiện đang cư trú tại TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2018. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, năm 2018, hệ thống chính trị, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; tỷ lệ giảm nghèo đạt cao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh...

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh phấn khởi trước những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó chú trọng phát triển khu du lịch lịch sử Mường Phăng (huyện Điện Biên); quan tâm phát triển, xây dựng đảng ở cơ sở; đẩy nhanh tiến độ mở rộng Cảng hàng không Điện Biên… Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ có bước đột phá hơn trong năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và mong muốn bằng vị thế và uy tín của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh sẽ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ và ủng hộ các chủ trương của tỉnh, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Sơn kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, đất nước. 

Tin, ảnh: Quang Hưng
Bình luận
Back To Top