Huyện Tuần Giáo

Thực hiện công tác quân sự - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội

09:20 - Thứ Sáu, 22/03/2019 Lượt xem: 10217 In bài viết

ĐBP - Bám sát chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Tuần Giáo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với phát triển kinh tế xã hội địa phương; trong năm qua, cơ quan quân sự các cấp trong huyện làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP). Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện được gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, gắn với củng cố tăng cường tiềm lực QS-QP của địa phương; củng cố thế trận QS-QP ở các địa bàn trọng điểm, gắn với quy hoạch ổn định dân cư, phát triển sản xuất.

 

Cán bộ Ban CHQS huyện Tuần Giáo kiểm tra mô hình, học cụ chuẩn bị cho công tác huấn luyện quân sự.

Các đơn vị lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến trong nhân dân về Pháp lệnh Dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ, Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam...

Trong năm 2018, cơ quan quân sự các cấp của huyện phối hợp với các đơn vị liên quan, cấp ủy chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện tốt diễn tập các cấp: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã: Tênh Phông, thị trấn Tuần Giáo, Nà Sáy, Quài Cang đều đạt loại giỏi. Phối hợp tổ chức diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ cứu nạn; huy động lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ tham gia 600 ngày công ứng phó lụt bão, phòng chống, chữa cháy rừng. 100% cơ sở dân quân tự vệ, dự bị động viên trong huyện tham gia đầy đủ kế hoạch huấn luyện quân sự đảm bảo 100% quân số... diễn tập khu vực phòng thủ huyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại xã Rạng Ðông. Bên cạnh đó, huyện hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2018; quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự trong những năm tiếp theo.

Trung tá Ðỗ Hồng Tường, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tuần Giáo, cho biết: Ðơn vị phân công bố trí cán bộ tham gia đầy đủ các hội thi Bí thư Chi bộ giỏi, Chính trị viên giỏi, tập huấn cán bộ thường trực, lực lượng thường trực, tập huấn khung B, đào tạo bổ túc sỹ quan dự bị... do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Ban phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền phổ biến công tác QS-QP tới cán bộ hội viên; Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất chính trị, huấn luyện quân sự cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác làm nhiệm vụ QS-QP của địa phương. Ðẩy mạnh việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ.

Chăm lo xây dựng và hoàn thành tốt công tác QS-QP địa phương, Ban CHQS huyện Tuần Giáo tham mưu tích cực cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ đang công tác làm nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang địa phương tham gia có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, Ban CHQS các cấp trong huyện góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top