Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng Ðảng

08:44 - Thứ Hai, 08/04/2019 Lượt xem: 11299 In bài viết

ĐBP - Ðể công tác xây dựng Ðảng, chính quyền thực sự đi vào cuộc sống, tạo hiệu ứng tích cực, rộng khắp trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ), CÐVC tỉnh đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch CÐVC tỉnh cho biết: CÐVC tỉnh đang quản lý 85 CÐCS (khu vực hành chính sự nghiệp: 67 CÐCS; doanh nghiệp Nhà nước 10 CÐCS…) với 4.325 CNVCLÐ; đội ngũ CNVCLÐ đang ngày càng được trẻ hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị ngày càng được nâng lên (trên đại học 288 người; đại học 2.346 người…). Ðặc biệt, đội ngũ CNVCLÐ trong tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng vai trò chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, do vậy phát huy vai trò của đội ngũ CNVCLÐ năng động, sáng tạo, CÐVC tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho CNVCLÐ (100% CNVCLÐ được học tập, quán triệt nghị quyết của Ðảng, Công đoàn các cấp); nhất là để mỗi CNVCLÐ nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Lãnh đạo LÐLÐ tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên Trịnh Văn Quyết, Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn. Ảnh: Sầm Phúc

Cùng với đó, hàng năm các cấp công đoàn đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua trong khối; triển khai thực hiện các công trình, sản phẩm việc làm có ý nghĩa thiết thực, CÐVC tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức cho CNVCLÐ đăng ký thực hiện đề tài khoa học, xây dựng các chế độ chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền. Chủ động nghiên cứu, tham gia đề xuất các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, đạt hiệu quả hơn. Năm qua, có 305 cán bộ, CNVCLÐ đạt chiến sĩ thi đua các cấp; 561 đề tài, sáng kiến, giải pháp đăng ký; trong đó 271 đề tài được áp dụng vào thực tiễn. Ðặc biệt, các CÐCS đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của đại hội Ðảng các cấp, tham gia góp ý đối với đảng viên và sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân…

Ða số CNVCLÐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ. Ðể làm tốt công tác phát triển đảng viên, CÐVC tỉnh đã tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các phong trào thi đua, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLД đã xuất hiện nhiều CNVCLÐ ưu tú, là nguồn để giới thiệu cho Ðảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp... Năm 2018, có 127 đoàn viên được kết nạp Ðảng.

Là một tổ chức chính trị, Công đoàn Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh luôn ý thức được nhiệm vụ xây dựng Ðảng, chính quyền. Ông Võ Giang Tám, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh chia sẻ: Xác định công tác xây dựng Ðảng là nhiệm vụ quan trọng, do vậy Công đoàn đã tuyên truyền giáo dục, vận động công chức, viên chức đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí… Ðặc biệt, Công đoàn đã đẩy mạnh nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giác ngộ giai cấp và động viên, khuyến khích tinh thần tự giác tu dưỡng của công chức, viên chức để giới thiệu cho tổ chức đảng. Năm 2018, Ðảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã kết nạp được 6 đảng viên; cử 5 đồng chí đi học lớp nhận thức về Ðảng. Qua đó, góp phần từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Ðảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.


Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top