Nhiều đoàn đại biểu dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Điện Biên

18:12 - Chủ Nhật, 21/07/2019 Lượt xem: 11962 In bài viết

ĐBP - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), ngày 21/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Đoàn công tác thực hiện Chương trình "Khúc quân hành" và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Điện Biên.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. Ảnh: Nguyễn Hiền

 
Dẫn đầu đoàn công tác thực hiện Chương trình "Khúc quân hành" và Đoàn Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào là đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 

Đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên thắp hương trên phần mộ các anh hùng liệt sỹ, tại Nghĩa trang A1. Ảnh: Đức Thái 

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 2 đoàn đại biểu đã đến báo công, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Độc Lập, Him Lam, Tông Khao và Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao thông vận tải B142. Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập dân tộc, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

 
Nguyễn Hiền - Đức Thái
Bình luận
Back To Top