Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh)

Ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

12:55 - Chủ Nhật, 15/12/2019 Lượt xem: 11477 In bài viết

ĐBP - Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Lực lượng CSGT diễu hành trên đường Võ Nguyên Giáp, TP. Điện Biên Phủ.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2019 - 14/02/2020. Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để tăng cường công tác tuyên truyền về TTATGT; tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT; tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông…

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), cho biết: Đây là đợt ra quân thực hiện kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, TTATGT dịp Tết và Lễ hội Xuân 2020 của Công an tỉnh. Việc thực hiện cao điểm phải thật sự có hiệu quả, góp phần đảm bảo TTATGT - trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo trong công tác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân. Ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ.

Ngay sau Lễ phát động, lực lượng CSGT đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính của TP. Điện Biên Phủ với mục đích tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn biết, chấp hành và tích cực hưởng ứng cùng lực lượng CSGT tham gia bảo đảm TTATGT.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận
Back To Top