Khai mạc phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14:24 - Thứ Sáu, 10/01/2020 Lượt xem: 7157 In bài viết

Chiều 9-1-2020, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về “Đề án xác định biên chế tối thiểu của Văn phòng Quốc hội; sắp xếp cơ cấu tổ chức Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp”, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh thêm nên chưa đưa vào chương trình phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết thúc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV vào giữa tháng 12 vừa qua, các cơ quan liên quan đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ sau kỳ họp cũng như những công việc tổng kết, đánh giá cuối năm, đồng thời đã phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị đưa ra báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động làm việc, sự nỗ lực nhiệt huyết của các cơ quan Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua.

Ngay sau phần khai mạc, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top