Điện Biên Đông tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

16:55 - Thứ Hai, 13/01/2020 Lượt xem: 8187 In bài viết

ĐBP - Ngày 13/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Lò Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Điện Biên Đông trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Đến hết năm 2019, toàn Đảng bộ huyện Điện Biên Đông có 50 chi, đảng bộ trực thuộc, 259 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 3.317 đảng viên. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao, có 10 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 36 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 4 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; 407 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm, 2.544 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 200 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong năm toàn Đảng bộ kết nạp mới 189 đảng viên. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật trong Đảng năm 2019 đã kiểm tra 9 cuộc đối với 10 tổ chức đảng; giám sát 2 cuộc với 2 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và yêu cầu các tổ chức đảng khắc phục những hạn chế đó. Năm 2019, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên, trong đó khai trừ khỏi Đảng đối với 4 đảng viên.

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI theo đúng kế hoạch. Triển khai xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến toàn thể đảng viên; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh…

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top