Công an Ðiện Biên vì bình yên cuộc sống

10:35 - Thứ Hai, 20/01/2020 Lượt xem: 10128 In bài viết

Thiếu tướng Sùng A Hồng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

ĐBP - Với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” và xác định 8 nhóm nhiệm vụ, 3 giải pháp trọng tâm, ngay từ đầu năm 2019, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với phương châm hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho Công an tỉnh Ðiện Biên năm 2019.

Công an tỉnh Ðiện Biên đã làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; quản lý tốt đối tượng, địa bàn; chủ động phát hiện âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sớm từ xa và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm bảo đảm giữ vững an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), không để đột xuất, bất ngờ.

Trong công tác bảo đảm ANCT, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, có nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa và giải quyết dứt điểm những vấn đề mới nảy sinh. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không tin theo luận điệu của kẻ xấu, yên tâm lao động sản xuất, không di cư tự do, xuất cảnh trái phép. Chủ động phối hợp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo, sớm phát hiện phương thức, thủ đoạn tuyên truyền, lôi kéo người dân theo tà đạo “Giê Sùa”, “Bà cô Dợ”, “Hội thánh của Ðức chúa trời mẹ”. Ðã tổ chức 80 buổi họp dân với 4.262 lượt người tham gia; gặp gỡ, tranh thủ 93 chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng, tín đồ bị ảnh hưởng. Qua đó, đã vận động được toàn bộ 199 hộ, 1.229 người từ bỏ tà đạo “Giê Sùa”; 36 hộ, 219 người từ bỏ tà đạo “Bà cô Dợ”; 10 hộ, 48 người từ bỏ “Hội thánh của Ðức chúa trời mẹ” quay về hệ phái tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Trong thời gian qua trên địa bàn các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo và các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Ðắk Nông nhen nhóm thành lập tổ chức phản động, chúng tích cực tuyên truyền, móc nối, lôi kéo tập hợp lực lượng, xây dựng “cương lĩnh”, “điều lệ”, vẽ mẫu “cờ”, đúc “sao”, “dấu”, “trang phục” và bàn bạc hình thành cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ; chế tạo, tìm mua vũ khí, chuẩn bị các công cụ, phương tiện để hoạt động lập “Nhà nước Mông” tại huyện Mường Nhé. Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can, bắt tạm giam 15 bị can (trong đó có 5 đối tượng chủ mưu, cầm đầu), truy nã 5 đối tượng, vận động 8 đối tượng ra đầu thú; triệu tập đấu tranh vô hiệu hóa 20 đối tượng có liên quan; thu giữ 400 triệu đồng, 3 khẩu súng tự chế, 155 viên đạn, 15 sao 7 cánh bằng kim loại, 22 bộ quần áo và một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an Ðiện Biên đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm theo từng tuyến, địa bàn, loại đối tượng... Năm 2019 trên địa bàn tỉnh nổi lên hoạt động của tội phạm hình sự do người nghiện gây ra, gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân. Công an Ðiện Biên đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý đối tượng, địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm, không để hình thành các băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn. Trong đó, đã tập trung điều tra làm rõ 178/208 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt giữ xử lý 238 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 1,4 tỷ đồng. Ðiển hình, Công an Ðiện Biên đã đấu tranh, làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận xảy ra vào ngày 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi).

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm về kinh tế, môi trường, Công an Ðiện Biên đã phối hợp các ngành liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng...

Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường lực lượng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống và ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào địa bàn; tập trung triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, đánh mạnh, đánh trúng vào các ổ nhóm, đường dây ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, trong quá trình bắt giữ đối tượng phạm tội ma túy luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, nhất là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT cũng được Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở, xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào.

Thực hiện chủ trương của Ðảng ủy Công an Trung ương về xây dựng huyện Mường Nhé thành điểm sáng về ANTT; trong đó chú trọng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, ổn định dân cư. Công an tỉnh Ðiện Biên tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thành lập Ban Chỉ đạo, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phó Ban thường trực, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể làm thành viên, huy động cả hệ thống chính trị chung tay giúp huyện Mường Nhé trở thành điểm sáng về ANTT. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh đã trực tiếp tới từng hộ dân để tuyên truyền, giáo dục, vận động để người dân nắm, hiểu rõ được chủ trương xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của Bộ Công an. Ðồng thời, thực hiện tốt công tác dân vận kết hợp nắm tình hình để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra. Kết quả tiến hành rà soát có 1.112 hộ cần được hỗ trợ xây nhà mới hoàn toàn; 143 hộ cần hỗ trợ mái nhà; 47 hộ cần hỗ trợ mái nhà và nền; 225 hộ cần hỗ trợ nền. Công an tỉnh đã huy động 79 CBCS xuống địa bàn 14 bản để giúp đỡ xây dựng 79 ngôi nhà, mỗi căn nhà là 50 triệu đồng cho các hộ nghèo huyện Mường Nhé. Chủ trương hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé sẽ giúp nhân dân trên địa bàn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Ðề án của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 42 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an ở 29 xã; tiếp tục bố trí cán bộ Công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh Công an xã, mỗi xã từ 3 - 5 đồng chí.

Có thể nói trong năm qua, lực lượng Công an Ðiện Biên đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương được các ban, bộ, ngành đánh giá cao, được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Ðể bảo đảm ANTT trên địa bàn trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị; mở các đợt cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bảo vệ đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Từ đó giúp mỗi CBCS Công an gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Ðiện Biên gần gũi, thân thiện, hết lòng vì nhân dân phục vụ, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang Công an Ðiện Biên anh hùng.

Bình luận
Back To Top