Vững tin nhiệm kỳ mới

08:16 - Thứ Hai, 24/02/2020 Lượt xem: 10471 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, từng bước triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Những thành quả đó là động lực để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thêm vững tin trong nhiệm kỳ tới...

Cán bộ xã Ẳng Cang giúp gia đình chính sách bản Mánh Ðanh thu hoạch lúa. Ảnh: C.T.V

Ngay sau khi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020 ban hành, cấp ủy, chính quyền xã Ẳng Cang đã tập trung xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị, triển khai thực hiện các chương trình hành động của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện. Ðể các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống, định kỳ hàng tháng, Ðảng ủy xã thường xuyên tổ chức hội nghị với sự tham gia của bí thư chi bộ, trưởng bản và các tổ chức đoàn thể xã nhằm đề ra các giải pháp, định hướng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị sát với thực tế. Với sự chủ động và quyết tâm cao, nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ xã đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, các chỉ tiêu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ðảng bộ xã tập trung chỉ đạo sản xuất gieo trồng cây lương thực đúng thời vụ từng năm, chủ động khai hoang phục hóa, thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích; hỗ trợ phát triển sản xuất. Triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất và sản lượng. Xã cũng chỉ đạo tăng cường các biện pháp phát triển đàn gia súc, gia cầm; chủ động phòng chống dịch, bệnh cho vật nuôi. Hiện nay, tổng đàn gia súc của xã có trên 3.000 con (trâu 1.226 con, bò 1.221 con, dê 722 con) đạt 110% so với Nghị quyết đại hội; đàn gia cầm 21.938 con, đạt 113,6% so với Nghị quyết đề ra...

Cùng với việc lãnh đạo trong phát triển kinh tế, Ðảng bộ xã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị. Ðảng bộ xã hiện có 24 chi bộ, 335 đảng viên. Hàng năm, việc phát triển đảng viên luôn được quan tâm đúng mức, bởi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng, nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, tạo nguồn thừa kế và phát triển cho các tổ chức cơ sở đảng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước... giúp các đoàn thể phát hiện, giới thiệu cho Ðảng những quần chúng ưu tú. Trên cơ sở đó, cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng và kết nạp vào Ðảng. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay, Ðảng bộ xã kết nạp 97 đảng viên (đạt hơn 133,3% Nghị quyết đại hội). Nhìn chung đảng viên sau khi đứng vào hàng ngũ của Ðảng đều giữ vững phẩm chất đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Nhìn chung đội ngũ đảng viên đều giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm có 14% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Song song nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ vừa qua Ðảng bộ xã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm Ðại hội XII của Ðảng đã xác định. Theo đó, Ban Chấp hành Ðảng bộ đã chỉ đạo ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, đem lại sự hài lòng của người dân, nhất là nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”.

Ðối với việc phát triển kết cấu hạ tầng, xã Ẳng Cang đã chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai các chương trình, dự án sớm được khởi công, hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời. Tranh thủ nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự giúp đỡ của huyện, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng của xã từng bước hoàn thiện theo các tiêu chí về nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng nhiều công trình, trong đó có nhà văn hóa ở bản Cói Bánh với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng; nâng cấp, sửa chữa cải thiện hệ thống giao thông nông thôn nhằm thực hiện mục tiêu “cán đích” nông thôn mới trong năm 2020.

Cùng với việc thực hiện các khâu đột phá, Ðảng bộ xã tập trung thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Ðại hội XII của Ðảng đã xác định như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng năng suất lao động sản xuất; tăng cường quản lý Nhà nước bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn...

Có thể khẳng định, những kết quả trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên địa bàn xã Ẳng Cang đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ðại hội Ðại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ðảng bộ xã Ẳng Cang khẳng định quyết tâm của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn ra sức thi đua lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Ðảng bộ các cấp đề ra.

Nguyễn Thế Trung
Bình luận
Back To Top