Đại hội Đảng bộ phường Mường Thanh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:05 - Thứ Năm, 12/03/2020 Lượt xem: 10909 In bài viết

ĐBP - 2 ngày (11 - 12/3), Đảng bộ phường Mường Thanh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ dự và chỉ đạo đại hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mường Thanh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị trình Đại hội khái quát những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường nhiệm kỳ vừa qua, như: hoàn thành 12/12 mục tiêu, trong đó một số mục tiêu đạt cao so với Nghị quyết đại hội đề ra. Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng; trong đó thương mại dịch vụ, du lịch - tiểu thủ công nghiệp là kinh tế mũi nhọn. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Số hộ khá, giàu hiện chiếm 82% số hộ trên địa bàn phường. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ phường đã kết nạp mới 40 đảng viên, cử 13 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

11 mục tiêu chủ yếu Đảng bộ phường đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung thực hiện (phấn đấu đến năm 2025 thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn chiếm 76%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 23,5%, chăn nuôi, trồng trọt chiếm 0,5%); thành lập 1 - 2 chi bộ doanh nghiệp tư nhân; bồi dưỡng kết nạp từ 25 đảng viên trở lên…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Khắc Quân đánh giá cao những kết quả Đảng bộ phường Mường Thanh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị đại biểu thảo luận và thống nhất về những mục tiêu chủ yếu cần phấn đấu. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị và yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ đề nghị đại biểu lựa chọn những đồng chí có năng lực, đủ tiêu chuẩn với cơ cấu hợp lý vào cấp ủy để lãnh đạo xây dựng phường ngày càng giàu đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; đồng chí Trần Quốc Hải, tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ phường Mường Thanh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 41 đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top