Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Sở VHTT&DL

17:22 - Thứ Sáu, 28/08/2020 Lượt xem: 5996 In bài viết

ĐBP - Sau khi chia thành 2 tổ giám sát thực tế tại các địa phương và một số đơn vị liên quan, chiều nay (28/8) Đoàn giám sát của Thường trực HDND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về kết quả thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn giám sát làm việc với Sở VHTT&DL.

Tại buổi làm việc, Sở VHTT&DL báo cáo: Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016-2020, đến nay toàn tỉnh đã có 9/10 huyện, thị xã, thành phố được kiểm kê di tích, đạt 90% so với mục tiêu. 18/19 dân tộc được kiểm kê đánh giá về di sản văn hóa, đạt 94,7%; trong đó, 11/19 dân tộc có di sản văn hóa tiêu biểu, đại diện được bảo tồn, phát huy. Hiện toàn tỉnh 88/129 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa và tự chủ được chương trình hoạt động do chủ thể văn hóa tổ chức thực hiện, đạt 157% so với mục tiêu Nghị quyết; 163/1.441 thôn, bản, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng. 218/225 cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã là người dân tộc thiểu số tại địa phương, có thời gian sinh sống lâu dài và hiểu biết về phong tục, tập quán và truyền thống các dân tộc trên địa bàn. 9/10 huyện, thị xã, thành phố đã được hỗ trợ phát triển ít nhất 1 nghề thủ công truyền thống hoặc hỗ trợ bảo tồn và phát triển một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu... Tính đến thời điểm hiện tại, Điện Biên đã có 24 di tích được xếp hạng, trong đó 1 di tích quốc gia đặc biệt, 13 di di tích cấp quốc gia và 10 di tích cấp tỉnh. Có 9 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 28 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú...

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà ngành VHTT&DL đạt được trong giai đoạn vừa qua. Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng có nhiều ý kiến đề nghị làm rõ một số nội dung trong báo cáo. Đồng thời tập trung phân tích, đánh giá một số kết quả trong việc thực hiện các mục tiêu của “Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top