Hôm nay, 2-11, Quốc hội bắt đầu đợt họp tập trung với nhiều nội dung nghị sự quan trọng

14:43 - Thứ Hai, 02/11/2020 Lượt xem: 4263 In bài viết

Hôm nay, 2-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ bước vào đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) dự kiến đến ngày 17-11. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định trong đợt làm việc này.

Theo chương trình kỳ họp được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, tuần đầu tiên của kỳ họp tập trung, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020: Phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Quốc hội cũng sẽ bàn về các kế hoạch: Đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 và một số vấn đề khác. Những nội dung này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Trong tuần, Quốc hội cũng nghe các báo cáo của Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh) và tiến hành thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top