Búng Lao đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống

09:01 - Thứ Sáu, 13/11/2020 Lượt xem: 5474 In bài viết

ĐBP - Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Búng Lao (huyện Mường Ảng) lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành từ tháng 5. Ðể nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Ðảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đề ra.

Ðảng bộ xã Búng Lao đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 4 - 5%; 100% bản trên địa bàn xã có nhà văn hóa hoặc nơi để sinh hoạt cộng đồng, hội họp; trên 90% số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, hơn 90% bản đạt “Bản văn hóa”. Phấn đấu hàng năm 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên (20% số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)… Ðể đạt được kết quả đó, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã đã xây dựng chương trình, hành động cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Ðại hội. Ðồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư Ðảng ủy xã Búng Lao cho biết: Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, Ðảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất; duy trì 162,08ha cà phê; rà soát, chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế, như: chanh leo, cam, xoài, bưởi, nhãn với tổng diện tích 132,09ha, trong đó: cây ăn quả của doanh nghiệp 85ha; nhân dân trồng 47,09ha. Cùng với đó, lãnh đạo nhân dân chú trọng phát triển chăn nuôi, tăng cường các biện pháp duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo tiêm phòng, chủ động phòng dịch cho vật nuôi… Ngoài ra, do lợi thế có trục quốc lộ 279 chạy qua, xã tiếp tục vận động bà con duy trì, phát huy các ngành, nghề thương mại, dịch vụ, như: vật tư nông nghiệp, cơ khí, vận tải, kinh doanh tổng hợp, sửa chữa các phương tiện phục vụ sản xuất và đời sống; sản xuất gạch không nung, cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm…

Song song việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Ðảng bộ xã đặc biệt quan tâm đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, đến nay, xã mới cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, do vậy, Ðảng bộ xã đã và đang tiếp tục huy động nguồn lực, đóng góp trong nhân dân; phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần thay đổi diện mạo và bộ mặt nông thôn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Ngọc Hùng cho biết thêm: Ðể tạo không khí thi đua sôi nổi, mở đầu cho lộ trình đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, thực hiện nhiều công trình chào mừng thành công Ðại hội Ðảng bộ xã cũng như đại hội đảng bộ các cấp. Một trong những công trình mang ý nghĩa quan trọng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia là công trình “Thắp sáng đường quê”. Công trình được thực hiện từ quốc lộ 279 đến trụ sở làm việc của công an xã với tổng chiều dài 740m, tổng giá trị công trình gần 50 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa. Công trình hoàn thành trong tháng 7 vừa qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ nhân dân đi bộ vào ban đêm, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân nơi đây. Từ công trình “Thắp sáng đường quê”, đến nay, nhiều công trình, việc làm cũng được các tổ chức đoàn thể xã triển khai thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi, tiếp thêm động lực để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Búng Lao thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng đề ra.

Với sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt của Ðảng bộ xã, tin rằng tới đây Búng Lao sẽ có những bước phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã đã đề ra.

Quang Long
Bình luận
Back To Top