Đồng chí Lò Văn Phương chúc tết các đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mường Chà

16:53 - Thứ Năm, 04/02/2021 Lượt xem: 7431 In bài viết

ĐBP - Ngày 4/2, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tới thăm, chúc tết các đơn vị trực tết, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mường Chà.

Đồng chí Lò Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc tết bệnh binh Trần Mạnh Kháng, thị trấn Mường Chà.

Chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang: Đồn Biên phòng Mường Mươn, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Mường Chà, đồng chí Lò Văn Phương đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn; phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Đặc biệt, các đơn vị cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo quân số ứng trực; thực hiện tốt “mục tiêu kép” là vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chúc tết Trung tâm Y tế huyện Mường Chà, đồng chí Lò văn Phương đề nghị trung tâm thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, phục vụ bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán; kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên y tế thực hiện công tác chuyên môn tại các khoa trong những ngày nghỉ tết để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, trung tâm phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, máy móc, tăng cường công tác kiểm tra giám sát vệ sinh dịch tễ, đảm bảo không bị động trước các tình huống đặt ra, giúp người dân địa bàn đảm bảo sức khỏe an tâm vui xuân, đón tết.

Thăm, chúc tết các gia đình: Khoàng Thị Tại – Mẹ liệt sỹ Lò Văn Đồng, xã Mường Tùng; Lò Thị Hỵ - Mẹ Liệt sỹ Lò Văn Qúy, xã Nậm Nèn; Trần Mạnh Kháng – bệnh binh 61%, thị trấn Mường Chà, đồng chí Lò Văn Phương ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống, tặng quà và chúc các gia đình chính sách vui xuân đón tết đầm ấm. Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của những người có công với đất nước; đồng chí động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận
Back To Top