Xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch vùng Tây Bắc

00:00 - Thứ Ba, 24/11/2015 Lượt xem: 887 In bài viết
Ngày 23-11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội nghị quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch vùng Tây Bắc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, chủ trì hội nghị.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, cần có chiến lược và chính sách ưu tiên đầu tư phát triển du lịch vùng Tây Bắc. Cụ thể, ưu tiên phát triển 12 khu vực quốc gia, bốn điểm du lịch quốc gia và đô thị du lịch Sa Pa đã được xác định trong quy hoạch tổng thể. Trước mắt, cần đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo cơ chế và giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng vùng Tây Bắc; đầu tư vào hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ, đặc biệt là phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện khát vọng mang những tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư phát triển du lịch vùng Tây Bắc xa xôi đến với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tại trung tâm kinh tế năng động nhất của đất nước, đồng thời còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm của TP Hồ Chí Minh với Tây Bắc. Phó Thủ tướng tin tưởng, qua hội nghị sẽ mở ra sự hợp tác chặt chẽ giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Bắc để phát huy tiềm năng du lịch của vùng.

Theo Nhân dân
Bình luận
Back To Top