Hấp dẫn lễ hội “Mùa hoa ban” thành phố Sơn La

09:16 - Thứ Năm, 10/12/2020 Lượt xem: 6873 In bài viết

ĐBP - Giống như Ðiện Biên, tháng 3 hàng năm, khi hoa ban nở trắng rừng, cũng là thời điểm diễn ra Lễ hội “Mùa hoa ban” TP. Sơn La (tỉnh Sơn La). Ðông đảo du khách thập phương và đồng bào các dân tộc từ khắp nơi tấp nập đổ về trung tâm thành phố tham dự Lễ hội.

Ban là một loài hoa của núi rừng Tây Bắc, mang sắc xuân của đất trời, trở thành biểu tượng văn hóa của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc. Ai đã đến Sơn La vào mùa hoa ban nở, sẽ hết sức ấn tượng trước cảnh đẹp quyến rũ của núi rừng. Tiếng trống, tiếng chiêng, những chàng trai, cô gái áo cóm, khăn piêu đi hội; những vòng xòe xoay tròn bên chum rượu cần say men hương đất trời nghiêng ngả... chẳng ở đâu có được.

Năm 2019 là năm thứ 6 TP. Sơn La tổ chức Lễ hội “Mùa hoa ban”, đêm khai hội diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của hàng trăm nam, nữ diễn viên chuyên và không chuyên. Tiếp theo đó là Hội diễn nghệ thuật quần chúng khối xã, phường với 12 đội dự thi, trình diễn nhiều tiết mục với đủ thể loại ca, múa, nhạc mang chủ đề ca ngợi Ðảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước đổi mới, truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc của quê hương Sơn La.

Ðiểm mới trong Lễ hội năm 2019 là phần thi Trại văn hóa du lịch và trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng nổi bật của 12 xã, phường trên địa bàn thành phố. Tới đây, du khách được thưởng thức nông sản sạch, do chính đồng bào các dân tộc sản xuất ra như: Rượu cần, chẳm chéo, thố ố, mẳm hén, măng ớt, thịt khô gác bếp... các sản phẩm thu hái từ rừng, như: Quả tậu kịnh, măng đắng... Ngoài ra, du khách chiêm ngưỡng các trang phục dân tộc, dụng cụ sinh hoạt và nhạc cụ dân tộc độc đáo như: Khăn piêu, ép khẩu, khung cửi, sa kéo sợi... Bên cạnh đó, trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã, du khách được hòa mình, trải nghiệm nét văn hóa đậm đà bản sắc của người dân tộc Thái qua những bài hát, điệu múa, trò chơi. Ông Lèo Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm nói: Tham gia Trại văn hóa tại Lễ hội, năm nay Chiềng Xôm mang nhiều sản vật của địa phương đến trưng bày, giới thiệu và bán cho du khách, như: Lạc, ngô, thịt khô, chéo, măng ớt, hoa phong lan... rất được du khách ưa thích, nhiều du khách đã xin số điện thoại để liên lạc đặt mua các sản vật. Qua Lễ hội, chúng tôi đã quảng bá được những sản phẩm của địa phương mình.  

Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội, tại sân trường tiểu học Chu Văn Thịnh, THCS Chiềng Cơi, Hội LHPN TP. Sơn La tổ chức Hội thi ẩm thực dân tộc, thêu khăn piêu, thể hiện được sự khéo léo của bàn tay người phụ nữ dân tộc Thái. Các món ăn được lựa chọn từ những nguyên liệu tươi ngon, truyền thống và chế biến trang trí công phu mang đậm hương vị dân tộc Thái. Phần thi thêu khăn piêu là một trong những điểm nhấn đặc sắc, tạo ấn tượng với người dân và du khách, qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Ông Ðào Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND TP. Sơn La - Trưởng Ban tổ chức khẳng định: Lễ hội được tổ chức góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc TP. Sơn La, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc; tạo ra các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, lành mạnh, phát huy nội lực sáng tạo trong nhân dân; cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập để xây dựng TP. Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

T.K (theo baosonla.org.vn)
Bình luận
Back To Top