Khơi nguồn để phụ nữ khởi nghiệp

06:40 - Thứ Hai, 11/04/2022 Lượt xem: 2547 In bài viết

ĐBP - Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, đề án, những năm qua, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, biến những thử thách thành cơ hội, biến ý tưởng thành hiện thực, từ đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hệ thống thiết bị, máy móc được đầu tư hiện đại để chế biến, đóng gói sản phẩm các loại thảo dược của hội viên phụ nữ xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé).

Xác định khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh không chỉ là mong muốn mà còn là giải pháp để chị em phụ nữ tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình, năm 2019, nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở Điện Biên Đông phù hợp để trồng cây hương nhu (cây dược liệu), chị Quàng Thị Hào, hội viên Chi hội Phụ nữ bản Na Phát, xã Na Son đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Quang Vinh P&T và là Phó Giám đốc. Hợp tác xã đã triển khai dự án trồng cây hương nhu để lấy tinh dầu. Chị Quàng Thị Hào cho biết, cây hương nhu dễ trồng, nếu phù hợp thổ nhưỡng sẽ phát triển rất tốt. Năm 2020, chị Quàng Thị Hào đã mạnh dạn tham gia hội thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp” tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức và được Ban Tổ chức đánh giá rất cao về tính khả thi của dự án.

Là hội viên Hội LHPN xã Ẳng Nưa (huyện Mường Ảng), chị Vũ Thị Ngân, bản Co Hắm là người dám nghĩ, dám làm vượt qua khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Được sự hỗ trợ của hội phụ nữ, chính quyền địa phương, chị Ngân mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm kết hợp đào ao thả cá trên tổng diện tích gần 10ha. Hiện nay, gia đình chị có trên 1.000 con vịt đẻ, mỗi tháng cung cấp ra thị trường 25.000 quả trứng. Nói về ý tưởng khởi nghiệp của bản thân, chị Ngân chia sẻ: “Trên các phương tiện truyền thông đã và đang đề cập nhiều đến vấn đề thực phẩm không an toàn, do đó, tôi nảy ra ý tưởng sản xuất thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Nếu mô hình được nhân rộng và thành công sẽ giúp nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương có thu nhập và làm giàu trên mảnh đất của quê hương.

Tại huyện Mường Nhé, dù đời sống người dân còn nhiều khó khăn, song nhiều năm qua, nhờ sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, gia đình. Bà Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Nhé cho biết: Quá trình vận động chị em khởi nghiệp, cán bộ hội phụ nữ các cấp đã tập trung giúp đỡ hội viên ngay từ ý tưởng, đến xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh. Khi kế hoạch được triển khai, chị em mong muốn tổ chức hội đồng hành ở phương diện nào (cung cấp kiến thức, cách tiếp cận khoa học - công nghệ hay vay vốn) thì hội sẽ giúp đỡ kịp thời và đúng nhu cầu. Vừa qua, nhận thấy bà con dân tộc Hà Nhì trồng một số loại thảo dược tốt cho sức khỏe nhưng khi bán ra thị trường thì manh mún, nhỏ lẻ, chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao nên Hội đã định hướng, tư vấn cho hội viên đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại để phát triển sản xuất.

Nhiều năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều chương trình giúp phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế; trong đó, Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 được xem là hoạt động thiết thực. Thực hiện Đề án, từ năm 2017 đến nay, Hội đã vận động, hỗ trợ, giúp đỡ hơn 2.000 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo; đề xuất tổ chức CARE hỗ trợ thực hiện dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” triển khai tại huyện Mường Ảng, Tuần Giáo với tổng nguồn vốn tài trợ 18.519 USD để thành lập 50 nhóm cổ phần tài chính tự quản. Cùng với đó Hội LHPN các cấp cũng tích cực tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của hội viên phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Vận động thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh, các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh (các vùng kinh tế động lực; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mỗi xã một sản phẩm; phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, trồng cây công nghiệp…).

Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Nhằm khơi nguồn sáng tạo, từng bước thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hàng năm, Hội LHPN tỉnh thường xuyên tổ chức chương trình “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” để tạo thêm sân chơi, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong tỉnh tự tin khởi nghiệp. Đồng thời, qua Ngày hội cũng góp phần hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top