Bắt quả tang 11 đối tượng đánh bạc, thu trên 50 triệu đồng

00:00 - Thứ Sáu, 06/02/2015 Lượt xem: 1487 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào 14h30 phút ngày 4/2, trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã ập vào phòng 302, Nhà nghỉ Cường Chỉnh thuộc tổ 21, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu trên sới bạc trên 50 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng bị bắt gồm Trịnh Bá Cường (SN 1975); Phạm Như Thành (SN 1983); Nguyễn Văn Quyên (SN 1966); Nguyễn Văn Bạc (SN 1973) cùng trú tại phường Mường Thanh; Lường Văn Đài (SN 1971); Phạm Văn Đạt (SN 1974); Hồ Sĩ Võ (SN 1959) cùng trú tại phường Tân Thanh; Phạm Văn Chữ (SN 1973) trú tại phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ; Hoàng Văn Tuyền (SN 1986); Hoàng Đình Thành (SN 1962) cùng trú tại huyện Điện Biên. Tang vật thu gồm một bộ bát đĩa bằng sứ, 4 quân vị được cắt từ vỏ bao thuốc lá cùng 50.700.000 đồng các đối tượng mang theo để đánh bạc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận: Vào khoảng 13h ngày 4/2, các đối tượng quen biết nhau từ trước do cùng kinh doanh, mối lái thịt lợn với nhau đã rủ nhau đánh bạc. Đến khoảng 14h30 phút cùng ngày, khi đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh  củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Lê Hoàng
Bình luận
Back To Top