Việt Nam, Thái Lan hợp tác phòng chống tội phạm ma túy

00:00 - Thứ Ba, 24/03/2015 Lượt xem: 1446 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, manh động, tính chất ngày càng nghiêm trọng, quy mô ngày càng lớn, hoạt động xuyên quốc gia.

Tội phạm ma túy ngày càng nguy hiểm

Trong năm 2014, tại Việt Nam, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 19.195 vụ với 28.880 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; thu giữ 573,2kg heroin, 19,3kg cocaine, 28,8kg thuốc phiện, 1.536kg cần sa, 231,2kg và 165.314 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều phương tiện, tài sản, vật chứng khác.

Tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy diễn ra phức tạp trên cả 3 tuyến là đường biển, đường hàng không và biên giới.

Hội nghị song phương lần thứ 9 giữa Việt Nam và Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma túy.

Trong các loại ma túy thì heroin bị lạm dụng chủ yếu, chiếm 75%. Ngoài ra, tình hình sử dụng ma túy đá (methaphetamine) đang có chiều hướng gia tăng nhanh trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, manh động, tính chất ngày càng nghiêm trọng, quy mô ngày càng lớn, hoạt động xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài. Các lực lượng chức năng đã phát hiện 5 tuyến ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam theo đường Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Xu hướng mua bán và sử dụng ma túy đá diễn ra ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh niên, giới trẻ, kéo theo số lượng tụ điểm phức tạp tăng nhanh. Không những thế, tội phạm sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Hợp lực đấu tranh ma túy

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy cho thấy, việc hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan trong việc chống phòng chống ma túy là hết sức cần thiết.

Hơn 10 năm qua kể từ khi Việt Nam-Thái Lan hợp tác song phương về phòng chống ma túy đã phần nào hạn chế hoạt động của tội phạm này.

Cơ quan chức năng của hai nước Việt Nam-Thái Lan đã triển khai nhiều nội dung hợp tác. Chính phủ Thái Lan đã cử sỹ quan liên lạc về phòng chống ma túy sang Việt Nam làm cầu nối trao đổi thông tin. Kết quả đã phát hiện 3 vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bắt 6 đối tượng, thu giữ gần 10kg cocaine…

Trong năm qua, 2 nước đã chia sẻ nhiều thông tin về các hoạt động liên quan đến buôn bán ma túy, xuất khẩu tinh dầu xá xị, trong đó điển hình có vụ điều tra 3 container hàng tinh dầu xá xị bị Hải quan Hoàng gia Thái Lan bắt giữ...

Tại Hội nghị song phương lần thứ 9 giữa Việt Nam và Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma túy đã diễn ra sáng 24/3 tại Hà Nội, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam cho biết, ma túy là mặt hàng siêu lợi nhuận nên bọn tội phạm ngày càng hung hãn.

Việt Nam và Thái Lan có điểm chung là chịu sự tác động trực tiếp các điểm nóng ma túy của khu vực Tam giác vàng. Bọn tội phạm ma túy lợi dụng tập quán sinh hoạt, sự phát triển của công nghệ thông tin, tính toàn cầu hóa... để hoạt động.

Về phần mình, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp, huy động sức mạnh toàn xã hội; dần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống ma túy; tuyên truyền đi vào chiều sâu; “đánh” mạnh tội phạm này.

Tổng thư ký Ủy ban Kiểm soát ma túy Thái Lan Permpong Chaovalit, Trưởng đoàn Thái Lan nhấn mạnh, Thái Lan cũng đối mặt với nhiều loại tội phạm liên quan đến ma túy. Chính phủ Hoàng gia Thái Lan cũng rất mạnh tay với loại tội phạm này.

Thái Lan bắt đầu thực hiện Chiến dịch Liên minh nhân dân chống ma túy từ ngày 1/4/2008, cho thấy, đất nước này dốc sức cho việc phòng chống ma túy. “Ba trừ, ba cộng và ba trọng tâm” là chiến lược chủ đạo của Thái Lan trong giải quyết vấn đề ma túy.

Để việc phối hợp hiệu quả hơn, Trưởng đoàn hai nước quyết tâm bằng nhiều biện pháp để phát triển hơn nữa sự hợp tác bền vững trong công cuộc phòng chống ma túy, vì một ASEAN không có ma túy.

Theo VGPNews
Bình luận
Back To Top