Công an TP. Điện Biên Phủ

Đảm bảo ANTT phục vụ nhiều sự kiện quan trọng

00:00 - Thứ Hai, 13/04/2015 Lượt xem: 1715 In bài viết
ĐBP - Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của công an TP. Điện Biên Phủ, nhất là trong thời gian vừa qua, trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Phía sau thành công của mỗi sự kiện ấy là những cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an thành phố.

Ngay từ những ngày đầu tháng 3, hàng loạt các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn, mở màn là Lễ hội Hoa ban từ 13 - 15/3, ngay sau đó là Lễ hội Phật giáo mùa hoa ban được tổ chức từ 27 - 29/3 và gần đây nhất là Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND năm 2015 lần thứ XI, khu vực II, trước đó là đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán Ất mùi 2015. Thượng tá Thiều Xuân Vương, Phó trưởng Công an TP. Điện Biên Phủ cho biết: Thời gian vừa qua, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra, lượng người và phương tiện đổ về khu vực tổ chức các sự kiện tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn an ninh trật tự và tai nạn giao thông. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố chủ động xây dựng các phương án để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên diện rộng và có trọng điểm phục vụ chương trình những ngày diễn ra lễ hội, hội diễn. Công an TP. Điện Biên Phủ phối hợp với các ngành chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; trọng tâm là tăng cường lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đơn vị chỉ đạo công an các phường, xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an thành phố tiếp tục duy trì 2 ban công an xã, 7 ban bảo vệ dân phố; 152 tổ bảo vệ dân phố với 456 thành viên; 164 tổ an ninh nhân dân, củng cố xây dựng và nhân rộng 64 điểm sáng về ANTT, 32 cụm liên kết ANTT…

Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Công an TP. Điện Biên Phủ) kiểm tra nhà nghỉ khách sạn khu vực phường Mường Thanh.

Công an TP. Điện Biên Phủ chủ động phân công cán bộ thường xuyên nắm tình hình, rà soát địa bàn kiểm tra hành chính, tạm trú, tạm vắng, các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ. Trong 3 tháng đầu năm 2015, đơn vị phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nắm, đăng ký và quản lý hơn 1.000 đoàn với trên 2.500 người nước ngoài thuộc 50 quốc gia (25 đoàn gần 120 người nước ngoài đến làm việc trên địa bàn thành phố). Đồng thời, chỉ đạo công an phường, xã tổ chức cho 14.154 hộ gia đình ký cam kết bảo đảm ANTT dịp tết nguyên đán; xây dựng các phương án phòng ngừa, xử lý các tình huống có thể xảy ra như: cháy nổ, tình trạng lộn xộn, chen lấn, đề phòng các đối tượng lợi dụng đông người trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng... Tại những điểm diễn ra các chương trình lễ hội, hội diễn, lực lượng công an chia thành nhiều nhóm, đứng chốt ở những vị trí trọng điểm, giám sát các hoạt động diễn ra trong lễ hội.

Ngay từ đầu năm, nhờ chủ động triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên trên địa bàn thành phố nên tình hình toàn giao thông trước, trong dịp tết nguyên đán và trong thời gian diễn ra các sự kiện được đảm bảo. Lực lượng đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhắc nhở 136 trường hợp không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng; phát 300 tờ rơi, cung cấp 9 đĩa CD tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho các xã, phường để phát trên hệ thống phát thanh; tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT hành lang vỉa hè tại khu vực Bến xe khách tỉnh cho 50 trường hợp; nhắc nhở 136 trường hợp bán hàng tại các trục đường, điểm di tích bán hàng. Đặc biệt, trong thời gian tổ chức các lễ hội, hội diễn, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự - Cơ động (Công an TP. Điện Biên Phủ) huy động tối đa quân số tham gia tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, nhất là các tuyến đường gần khu vực tổ chức lễ hội. Đồng thời, hướng dẫn, sắp xếp xe đại biểu, nhân dân vào đúng vị trí, hướng dẫn các loại phương tiện đậu, đỗ xe đúng nơi quy định, kiên quyết xử phạt đối với các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Nhất là vào buổi tối khai mạc Lễ hội Hoa ban và Lễ hội Phật giáo mùa hoa ban, lượng xe đổ về khu vực diễn ra lễ hội tăng đột biến, song tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Bà Ngô Thị Hợp, tổ 13, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ cho biết: Thời gian vừa qua, Quảng trường 7-5 là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn, các lực lượng chức năng tăng cường công tác an ninh trật tự tại các lễ hội, hội diễn, nhờ đó ANTT được đảm bảo. Trong suốt những ngày tổ chức các lễ hội, cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Điện Biên Phủ cùng các lực lượng bảo vệ khác luôn túc trực, hướng dẫn người dân việc đi lại thuận tiện.

Bài, ảnh: Thu Hằng
Bình luận
Back To Top