Chỉ vì không đi rào nương, cháu ruột nhẫn tâm đánh chết chú

00:00 - Thứ Tư, 15/04/2015 Lượt xem: 1562 In bài viết
ĐBP - Sáng 9/4, Sần Seo Khối (SN 1976), trú tại bản Thèn Pả, xã Sa Lông, huyện Mường Chà có dặn bác ruột là ông Sần Seo Chủ (SN 1952) ở cùng gia đình Khối, là ở nhà để cùng đi rào nương. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Khối ra lán nương vẫn thấy ông Chủ đang nằm ngủ, Khối đã gọi và chửi mắng ông Chủ sau đó lôi ra khỏi lán rồi rút một thanh tre nẹp lán dài 1,7m, rộng 7cm, một đầu dày 1,5cm, một đầu dày 1cm vụt liên tiếp vào người ông Chủ làm cho ông Chủ ngã xuống đất. Khối tiếp tục chửi mắng và dùng thanh tre vụt nhiều cái vào người ông Chủ. Sau khi hả giận, Khối bỏ đi để mặc ông Chủ nằm ở đó khóc và kêu than. Khoảng 8 giờ ngày 10/4, Khối ra lán nương xem thì phát hiện ông Chủ đã chết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị tử vong do dập sườn phải, bầm tụ máu; gãy xương sườn số 3, 4, 5, 7 cung bên phải; gãy xương sườn số 3, 5, 6 cung bên trái; phổi phải rách 2,5 x 1,5cm; ngực phải có 200 ml máu không đông.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Chà đã bắt và tạm giữ Sần Seo Khối để điều tra làm rõ.

 

Phạm Kỷ
Bình luận
Back To Top