Một cơn ghen, 2 người nhập viện

00:00 - Thứ Ba, 15/03/2016 Lượt xem: 2984 In bài viết
Ngày 14-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Đức Cường (42 tuổi, trú tổ dân phố 5, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, vào tối 28-2, bà Phạm Thị Lan (42 tuổi, trú tại thôn 10/3, xã Ea Bông, huyện Krông Ana) mời một vài người hàng xóm đến nhà tổ chức ăn nhậu. Trong lúc mọi người đang ngồi chơi thì Lê Đức Cường chạy xe máy đến trước sân, cầm theo một con dao xông vào chém ông Nguyễn Văn Ánh (44 tuổi) và ông Lê Hữu Hoàng (41 tuổi). Sau khi gây án, Cường thản nhiên lấy xe ra về, hai nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Lê Đức Cường đã bị Công an huyện Krông Ana bắt giữ. Theo lời khai của đối tượng, Cường và bà Lan sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Thời gian gần đây, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên bà Lan đòi chia tay. Do ghen tức, chiều 28-2, sau khi đi làm rẫy về, nghe nói nhà bà Lan đang tổ chức ăn nhậu nên Cường đã mang dao sang chém 2 người đàn ông là khách của bà Lan.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top