Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh quy mô lớn, trang bị súng và vũ khí nóng

00:00 - Thứ Ba, 24/05/2016 Lượt xem: 2962 In bài viết
Chiều 23-5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) – Bộ Công an triệt phá thành công đường dây mua ma túy liên tỉnh quy mô lớn.

Chân dung ông trùm ma túy Nguyễn Duy Hùng.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ 8 đối tượng trong đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ tang vật gồm: hơn 10kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 2 ô tô, gần 2,5 tỷ đồng, hơn 52 ngàn USD, 3 khẩu súng và 15 viên đạn.

Cầm đầu đường dây này là đối tượng Nguyễn Duy Hùng (46 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, ngụ tỉnh Thái Nguyên). Đường dây bắt đầu hé lộ vào đầu năm 2016 khi hai đối tượng Nguyễn Thanh Phú (30 tuổi, ngụ quận 6) và Nguyễn Văn Hữu (22 tuổi, ngụ quận 12) chuyển 2kg ma túy đá (ngụy trang trong một thùng xốp) đi tiêu thụ ở một huyện ngoại thành TP thì bất ngờ bị các trinh sát Đội 3 – Phòng PC47 phát hiện, bắt giữ.

Làm việc với cảnh sát, Hữu và Phú khai số ma túy trên được bọn chúng mua từ “ông trùm” Nguyễn Duy Hùng. Nhận thấy hoạt động của đường dây này có nhiều tình tiết phức tạp, đi qua nhiều tỉnh thành, Phòng PC47 – Công an TPHCM phối hợp cùng C47 (Bộ Công an) lập chuyên án triệt phá. Qua xác minh và theo dõi trong thời gian dài, các trinh sát nắm rõ Hùng từng ở tù 7 năm, sau khi ra tù, y về địa phương mở xưởng sửa chữa ô tô, tuy nhiên đây chỉ là vỏ bọc ngụy trang cho hoạt động làm ăn phi pháp – mua bán ma túy. Để thuận tiện cho việc “làm ăn lớn”, Hùng mua ô tô Rord Ranger biển số 29C – 613… và thường xuyên di chuyển trên xe này từ Bắc vào Nam và ngược lại. Trên xe, Hùng trang bị cả súng và nhiều loại hung khí nguy hiểm.

Ngày 18-5, sau khi gặp và giao dịch “hàng” với Nguyễn Tiến Khanh, 35 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (một đầu nậu cấp dưới) trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành – Dầu Giây, Hùng lái ô tô di chuyển đến một con hẻm trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 24, quận Bình Thạnh) và tiếp tục giao dịch “hàng” với một đối tượng khác (lưu thông bằng xe máy). Giao dịch vừa kết thúc, lập tức các trinh sát ập vào bắt Hùng và cả đối tượng nhận “hàng”.

Tiền và ma túy công an thu giữ trên ô tô của Nguyễn Duy Hùng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng nhận “hàng” từ Hùng khai tên Khưu Thanh Thảo (42 tuổi, ngụ quận 1), từng có 6 tiền án về trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy… Thảo cho biết nhiều lần mua ma túy số lượng lớn trót lọt từ Hùng để chia nhỏ bán. Kiểm tra xe máy của Thảo, cảnh sát thu giữ 2 bánh heroin, 312 triệu đồng, 2.200USD và 1 khẩu súng ngắn. Đối với Nguyễn Duy Hùng, khám xét trên ô tô của “ông trùm” này, các trinh sát thu giữ 6kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59, 15 viên đạn, 1 nòng giảm thanh, 50.000USD, hơn 2,1 tỷ đồng, cùng nhiều giấy tờ liên quan… Khai với cảnh sát, Hùng cho biết y mua ma túy từ một đối tượng người Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với giá 200 triệu đồng/kg, sau đó vận chuyển bằng xe ô tô riêng vào TPHCM bán cho các đầu nậu cấp dưới, lấy lời 150 trệu đồng/kg.

Về phần Nguyễn Tiến Khanh, sau khi giao dịch xong với “ông trùm” Nguyễn Duy Hùng, đối tượng này lái xe ô tô chở hai đồng bọn là Nguyễn Văn Hải (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Võ Kim Khánh (29 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) lưu thông đi tỉnh Lâm Đồng để tiêu thụ. Quá trình di chuyển, Khanh cùng đồng bọn đã bị một tổ trinh sát khác của Phòng PC47 – Công an TPHCM, C47 – Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng “thả lưới” bắt giữ tại một trạm thu phí tại địa phận tỉnh Lâm Đồng khi bọn chúng dừng xe mua vé. Ngoài các đối tượng nói trên, hiện Ban chuyên án đang tiếp tục truy xét, bắt giữ một số “chân rết” còn lại trong đường dây.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top