Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chặt đứt đường dây ma túy xuyên quốc gia

10:50 - Thứ Tư, 17/08/2016 Lượt xem: 3085 In bài viết
ĐBP - Ngày 31/7, tại khu vực bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), lực lượng phòng, chống ma túy (PCMT) và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phoong Sa Ly triệt phá thành công chuyên án 015Lv. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất được lực lượng phòng, chống ma túy BĐBP triệt phá từ đầu năm đến nay...

Theo Đại tá Lê Quan Đán, Trưởng phòng PCMT và tội phạm: Nửa đầu năm 2016, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào, đặc biệt là tại các điểm “nóng”: khu vực bản Pang Hốc, Na Luông, Kha Chí, Huổi Hịa (huyện Mường Mày)... qua biên giới vào địa bàn tỉnh ta có chiều hướng giảm về số vụ cũng như khối lượng. Nguyên nhân là do thời gian qua lực lượng PCMT Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng PCMT nước bạn Lào triệt phá một số đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn trên tuyến U Đôm Xay - Mường Mày - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang - huyện Điện Biên như: Chuyên án 053Lv, 086Lv, 011Lv... Điển hình, sau khi đấu tranh phá thành công chuyên án 011Lv, bắt 5 đối tượng người Lào có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép. Tang vật thu gồm: 60 bánh hêrôin (21kg), 1 ô tô biển kiểm soát Lào thì hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến tạm thời lắng xuống.

 

Đối tượng Thào Nhìa Minh cùng tang vật trong chuyên án 015Lv.

Công tác đấu tranh PCMT của lực lượng an ninh tỉnh Phoong Sa Ly tuy tích cực song vẫn bộc lộ một số hạn chế. Đặc biệt là trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này. Hầu hết người dân trong địa bàn là anh em, họ hàng thân tộc với các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý nên việc tố giác tội phạm hầu như không có. Tuy nhiên, theo nhận định của lực lượng PCMT thì việc tội phạm ma túy hoạt động trầm lắng thời gian gần đây chỉ mang tính tạm thời, bởi các trùm ma túy lớn quốc tịch Lào vẫn thường xuyên qua lại biên giới “gặp gỡ, giao lưu” với các đối tác người Điện Biên.

Để đấu tranh, triệt phá thành công các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, lực lượng phòng, chống ma túy BĐBP tỉnh luôn quan tâm nâng cao công tác đối ngoại biên phòng. 6 tháng đầu năm BĐBP tỉnh đã phối hợp với lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của Lào trong việc trao đổi thông tin, bắt giữ tội phạm về ma túy: trao đổi với Văn phòng Cảnh sát Phoong Sa Ly: 20 tin (trực tiếp 6 tin; điện thoại 14 tin); trao đổi với văn Phòng Cảnh sát Luông Pra Băng: 9 tin (trực tiếp: 4 tin; điện thoại 5 tin). Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn tham mưu, hỗ trợ lực lượng an ninh tỉnh Luông Pra Băng, Phoong Sa Ly triển khai, thực hiện các giải pháp vận động quần chúng tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại khu vực giáp biên giới. Qua công tác trao đổi thông tin bảo vệ chủ quyền biên giới với lực lượng an ninh tỉnh Phoong Sa Ly, đặc biệt là thông tin do quần chúng nhân dân khu vực biên giới cung cấp, lực lượng phòng, chống ma túy BĐBP tỉnh phát hiện một đường dây mua bán ma túy lớn do Thào Nhìa Minh (tên gọi khác là Thào Nhìa Chua), sinh năm 1977, dân tộc Mông; thường trú tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly cầm đầu. Đối tác chuyên tiêu thụ ma túy cho Minh phía Việt Nam là Và A Phương, sinh năm 1977, dân tộc Mông, thường trú tại bản Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Với bản tính lì lợm, ranh ma, liều lĩnh, thông thạo địa hình khu vực biên giới và có kinh nghiệm nhiều năm mua bán, vận chuyển ma túy (mới ra tù năm 2014), Phương được Thào Nhìa Minh coi trọng và tin tưởng. Phương thức hoạt động của đường dây ma túy xuyên quốc gia này là: Thào Nhìa Minh chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, chủng loại ma túy theo yêu cầu; Phương trực tiếp hoặc phái đệ tử tin cậy sang địa bàn bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly lấy hàng sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Phương thường chọn đường mòn ít người qua lại, hoặc cắt rừng đi theo tọa độ nhằm tránh các điểm thường có BĐBP hoặc dân quân địa phương tuần tra biên giới. Từ những thông tin do người dân cung cấp và kết quả điều tra, xác minh của lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy, BĐBP tỉnh quyết định xác lập chuyên án 015Lv. Ngày 31/7, tại khu vực bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly, lực lượng PCMT và tội phạm, BĐBP tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phoong Sa Ly triệt phá thành công chuyên án 015Lv, bắt quả tang Thào Nhìa Minh về hành vi mua bán trái phép ma túy. Tang vật thu gồm: 10 bánh hêrôin, 2 súng ngắn, cùng một số công cụ hỗ trợ sản xuất, chế biến ma túy.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top