Gần 600 học viên cai nghiện trốn trại

09:04 - Thứ Hai, 24/10/2016 Lượt xem: 4454 In bài viết

Ngày  24-10, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tổ chức truy bắt gần 600 học viên trốn trại cai nghiện.

Vào khoảng 23 giờ, ngày 23-10, có 562 học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc đồng loạt trốn ra ngoài. Các học viên này chạy ra quốc lộ 1 gây náo loạn, chặn xe đang lưu thông. Một số học viên bị người dân phản ánh là có hành vi gây rối và cướp tài sản.

Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng đã triển khai các phương án truy bắt. Đến 1 giờ ngày 24-10, các lực lượng chức năng đã đưa được một số học viên trở lại trại, an ninh khu vực được ổn định.

 

Các lực lượng chức năng lập chốt chặn truy bắt các học viên trốn trại.

Đến khoảng 8 giờ sáng nay, các lực lượng chức năng đã đưa được 180 học viên trở lại trại và đang tiếp tục truy bắt các học viên còn lại.

 

Các lực lượng chức năng đưa học viên trở lại trại.

Được biết, cơ sở cai nghiện Đồng Nai, trước là cơ sở cai nghiện Xuân Phú, thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai có sức chứa 600 học viên. Nhưng hiện nay số học viên tại đây lên đến khoảng 1400 người. Thời gian gần đây liên tiếp xãy ra các vụ nhiều học viên trốn trại, đến nay vẫn chưa đưa về hết.

Rạng sáng 24-10, chị L. quê ở Bình Thuận đã đăng trên facebook rằng chị rất sợ hãi khi đang chạy xe vào TP.HCM thì bị những học viên cai nghiện chặn xe xin tiền. "Thấy ai cũng xăm trổ nhìn dữ tợn, chúng tôi hoảng sợ đóng kín cửa xe. Điên tiết họ lao vào đập phá xe tôi và khó khăn lắm chúng tôi mới thoát ra được. Sự việc thật khủng khiếp, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn”, chị L. chia sẻ.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top