Nhân viên bảo vệ rừng tham gia trộm hơn 500 gốc sâm

14:47 - Thứ Ba, 07/03/2017 Lượt xem: 4724 In bài viết
Sáng 7-3, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phan Quốc D. (28 tuổi, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) và tiến hành di lý đối tượng về Công an huyện để tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi trộm cắp hơn 500 gốc sâm ở xã Trà Linh, huyện Nam Trà My.

Trao đổi với phóng viên CAND, Trung tá Nguyễn Xuân Thìn, Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My, cho biết đối tượng D. là nhân viên của Trạm bảo vệ rừng Sông Tranh, có nhiệm vụ bấm tọa độ, vẽ sơ đồ, cắm mốc khu vực rừng phòng hộ xã Trà Linh và Trà Nam.

 

2 bình rượu sâm Ngọc Linh của đối tượng D. bị lực lượng Công an thu giữ.

Do đó, D. biết rõ đường vào các khu trồng sâm ở Trà Linh nên tiến hành lên kế hoạch cùng đồng phạm đi trộm sâm bán kiếm tiền tiêu xài.

Trước đó, ngày 1-3, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, tại nóc Takngo, thôn 2, xã Trà Linh xảy ra vụ mất trộm sâm Ngọc Linh với số lượng hơn 500 gốc, nhận thấy đây là vụ trộm sâm có quy mô lớn, khả năng có nhiều đối tượng cùng tham gia nên Công an huyện Nam Trà My đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Tiến hành rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5-3, trên đường Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, tổ công tác của Công an huyện Nam Trà My phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ tiến hành kiểm tra đối tượng Nguyễn Minh Ng. (32 tuổi, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My), phát hiện đối tượng mang theo khoảng 4kg sâm và đã đưa về cơ quan Công an đấu tranh, làm rõ.

 

Hiện trường vụ trộm 500 gốc sâm.

Tại cơ quan Công an, Ng. khai nhận cùng với D. tiến hành gây ra vụ trộm sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh từ ngày 25-2. Qua lời khai của Ng., Công an huyện Nam Trà My đã bắt khẩn cấp đối tượng D. khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực gần nhà.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top