Tòa án nhân dân tỉnh

Tuyên phạt Phàng Thị Ía 15 tù giam về tội giết người

16:41 - Thứ Hai, 29/05/2017 Lượt xem: 6843 In bài viết

ĐBP - Ngày 29/5, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phàng Thị Ía (SN 1988, trú tại bản Tìa Mùng B, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông) về tội giết người.

 

Bị cáo Phàng Thị Ía tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào hồi 19 giờ ngày 3/6/2016, tại lán nương của gia đình ông Ly Phá Chứ (thuộc bản Keo Lôm 1, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông), Phàng Thị Ía dùng khúc gỗ dài 63cm, chu vi 32cm đập nhiều nhát vào đầu Vừ A Ly (SN 1986, trú tại bản Pá Cháo B, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) làm Ly chết. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, ngày 6/6/2016, bị cáo Ía đến nhà người quen từ trước tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên và đi bộ theo đường tiểu ngạch vượt biên trốn sang Lào. Đến ngày 12/6/2016, Ía được an ninh Lào trao trả về Việt Nam và ngày 13/6/2016, Ía bị cơ quan điều tra huyện Điện Biên Đông bắt giữ khẩn cấp về tội danh giết người.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Phàng Thị Ía đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Áp dụng điểm q, khoản 1, Điều 93 BLHS, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phàng Thị Ía 15 năm tù giam.

Tin, ảnh:Lan Phương
Bình luận
Back To Top