Lần đầu tiên phát hiện trồng cần sa trong nhà kính tại Đà Lạt

15:24 - Thứ Năm, 17/08/2017 Lượt xem: 7825 In bài viết
Chiều ngày 16-8, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ 25,5kg cần sa được trồng trong nhà kính tại Đà Lạt.

Qua nguồn tin báo của quần chúng, lực lượng Công an đã kiểm tra hành chính khu nhà kính chuyên trồng hoa cúc của gia đình ông Lê Thành Diệu (45 tuổi) và anh Lê Thành Tùng (27 tuổi), cùng ngụ tại đường Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt.

 

Số cần sa được lực lượng Công an thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 cây cần sa có chiều cao từ 70cm đến 2m, được trồng xen kẽ với hoa cúc.

Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Lạt đã nhổ bỏ, tạm giữ số cây cần sa trên để xử lý theo quy định. Tổng trọng lượng của 9 cây cần sa là 25,5kg. Làm việc với cơ quan Công an, ông Diệu và anh Tùng khai nhận, trồng cần sa để nuôi gà và đuổi muỗi!?.

Đây là vụ phát hiện cần sa được trồng trong nhà kính đầu tiên tại Đà Lạt từ trước tới nay.

Hiện Công an TP Đà Lạt đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top