Hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

08:50 - Thứ Sáu, 07/06/2019 Lượt xem: 8292 In bài viết
ĐBP - Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy (TPMT) trên tuyến biên giới Việt - Lào, đoạn tiếp giáp với tỉnh Ðiện Biên có diễn biến phức tạp cả về quy mô và phương thức, thủ đoạn hoạt động. Ðể đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, các lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy của: Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng an ninh các tỉnh Bắc Lào tạo nên sức mạnh tổng hợp ngăn chặn nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn.

Ðiện Biên có 414.712km đường biên giới với các tỉnh Bắc Lào, địa hình hiểm trở với hàng trăm đường tiểu ngạch, khí hậu khắc nghiệt, trình độ dân trí không đồng đều nên TPMT thường lợi dụng hoạt động. Thời gian qua, tội phạm ma túy dùng mọi thủ đoạn đưa hêrôin và ma túy tổng hợp dạng viên nén từ khu vực “Tam giác vàng” về tập kết tại một số khu vực biên giới của Lào đối biên với tỉnh Ðiện Biên. Sau đó, móc nối với các đối tượng trong nước hình thành những đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Ðiện Biên rồi tiếp tục chuyển đi các tỉnh, thành phố khác hoặc sang nước thứ 3 để tiêu thụ.

Ðại tá Lê Bá Long, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết: Những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống TPMT, bóc gỡ một số đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, bắt giữ nhiều trùm TPMT. Do đó, TPMT ngày càng có phương thức hoạt động tinh vi, xảo quyệt và được tổ chức chặt chẽ, thận trọng hơn nhằm đối phó cơ quan chức năng. Một số đối tượng đã lợi dụng các mạng xã hội như: Zalo, facebook để giao dịch, mua bán. Quá trình vận chuyển thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm và lợi dụng các tuyến đường mòn qua lại biên giới để vận chuyển ma túy. Ðồng thời, cử các đối tượng giám sát và sử dụng “chim mồi” đi trước để nắm tình hình, đánh lạc hướng. Khi bị phát hiện, nhiều đối tượng đã manh động dùng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, các lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy của tỉnh như: Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan đã chủ động phối hợp với nhau và phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh các tỉnh Bắc Lào: Phoong Sa Ly, U Ðôm Xay và Luông Pra Băng thực hiện nghiêm các biên bản ghi nhớ, các kế hoạch đấu tranh phòng chống TPMT đã ký kết. Hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy của TPMT người Việt và người Lào trên các tỉnh Bắc Lào hoặc dọc hành lang 2 bên biên giới. Giai đoạn 2015 - 2019, hai bên đã tổ chức 42 cuộc hội đàm, giao ban cấp tỉnh, cấp huyện; 9 cuộc ký kết biên bản hợp tác về đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới và đấu tranh phòng chống tội phạm. Lực lượng chức năng tỉnh ta đã cử 29 đoàn, 129 lượt cán bộ chiến sĩ đi công tác tại Lào và đón 30 đoàn, 265 cán bộ an ninh các tỉnh Bắc Lào sang thăm và làm việc tại Ðiện Biên. Hai bên đã trao đổi 242 tin báo về tình hình tội phạm và các đối tượng buôn bán ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào; đề nghị xác minh lý lịch tư pháp của 19 công dân Lào phạm tội về ma túy trên lãnh thổ Việt Nam; tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng an ninh các tỉnh Bắc Lào về công tác đấu tranh phòng, chống TPMT.

Ðặc biệt, 2 năm qua, lực lượng phòng, chống TPMT của Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan tỉnh đã phối hợp với lực lượng an ninh các tỉnh Bắc Lào tổ chức 11 đợt kiểm soát ma túy trên các tuyến xe khách: Ðiện Biên - Luông Pra Băng; Ðiện Biên - U Ðôm Xay; Ðiện Biên - Phoong Sa Ly; Hà Nội - Ðiện Biên - Bo Kẹo. Hai bên phối hợp điều tra, làm rõ hàng chục vụ án ma túy, bắt nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh hêrôin và hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp. Trong đó, riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đấu tranh bóc gỡ thành công 11 chuyên án lớn, bắt giữ 24 đối tượng, thu 211 bánh hêrôin, 765.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg thuốc phiện và nhiều tang vật có liên quan. Ðiển hình là ngày 18/5/2019, tại khu vực bản Nậm Thuổm (huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pra Băng), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BÐBP tỉnh) đã chủ trì phối hợp với lực lượng an ninh 2 tỉnh: Luông Pra Băng và Phoong Sa Ly đấu tranh thành công chuyên án 042Lv, bắt giữ 2 đối tượng: Thạo Ðềnh Chạ (SN 1997, dân tộc Mông, quốc tịch Lào, trú tại bản Phôn Ma Ny, huyện Nậm Bạc) và Thạo Na Nông (SN 1997, dân tộc Mông, trú tại bản Hủa Na, huyện Nậm Bạc). Tang vật thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top