Phá đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ ở biên giới

15:14 - Thứ Sáu, 12/06/2020 Lượt xem: 6858 In bài viết

Ngày 12-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này đang tập trung điều tra, làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 100 kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ vào khu vực biên giới thuộc huyện Nam Giang.

Tạm giữ hai đối tượng cùng tang vật.

Trước đó vào lúc 17 giờ, ngày 8-6, tại thôn 56A, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) đã phối hợp Đồn Biên phòng Đắc Pring bắt quả tang hai đối tượng gồm: Đinh Quang Tuấn (SN 1989, tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Phạm Thị Thu Hà (SN 1993, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ gồm 97 kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ.

Bước đầu, Tuấn khai nhận đối tượng đã thuê xe taxi đi từ TP Tam Kỳ vận chuyển số vật liệu nổ lên huyện Nam Giang, rồi cùng Phạm Thị Thu Hà đem bán cho một người (không rõ họ tên) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top