Quyết liệt, triệt để, lấy phòng ngừa làm trọng

08:49 - Thứ Tư, 14/07/2021 Lượt xem: 3393 In bài viết

ĐBP - Đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt: Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực, tập trung cao độ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong khi đó chúng ta lại tiếp tục phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 với những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường.

Song, với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an Điện Biên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cả 2 trận tuyến, bảo đảm giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn, đem đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Công an Điện Biên đã phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng, không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện rất nhiều khó khăn thách thức.

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, tình cảm và vận động quần chúng nhân dân.

Ban giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả chỉ tiêu các mặt công tác mà Bộ Công an giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã có 33/75 chỉ tiêu mang tính định lượng đạt từ 50% trở lên; đặc biệt, nhiều chỉ tiêu đã thực hiện vượt mức Bộ giao trong cả năm 2021.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội; huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để phòng ngừa tội phạm.... Qua đó, góp phần kiềm chế và từng bước làm giảm tội phạm về trật tự xã hội (giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2020). Điều tra làm rõ 83/91 vụ phạm tội về TTXH (đạt 91,2%), trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 11/11 vụ (đạt tỷ lệ 100%). Đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, tiếp tục đấu tranh quyết liệt, hiệu quả; phát hiện, xử lý 83 vụ, 82 tổ chức, cá nhân vi phạm, xử phạt hơn 841 triệu đồng; tịch thu và tiêu hủy 929kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 100 cây thuốc lá điện tử, 300 bộ quần áo… Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung, nhục hình. Tiếp nhận và xử lý 230/230 (đạt 100%) tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ nước ngoài vào địa bàn; tổ chức triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, bắt giữ được nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động manh động, liều lĩnh.

Thời điểm dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp trên địa bàn, một số đối tượng người Trung Quốc đã lợi dụng, móc nối với các đối tượng người Việt Nam nhằm lập đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó lợi dụng đêm tối dùng xe máy đưa các đối tượng vào khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên để xuất cảnh trái phép sang Lào, gây mất an ninh biên giới, tiềm ẩn nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình trên, Công an Điện Biên đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị chức năng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt biên giới, không để bị động, bất ngờ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chặn đứng các hoạt động phạm tội, không để xảy ra các vụ việc rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH.

Bài, ảnh: Thu Hương (Công an tỉnh)
Bình luận
Back To Top