Y tếPhòng, chống Covid-19

Phòng, chống dịch hiệu quả để người dân đón tết an toàn

12:53 - Chủ Nhật, 16/01/2022 Lượt xem: 5694 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 16/1, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị.

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: “Những ngày đầu tháng 1, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh tăng cao. Hội nghị nhằm làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, giữ vùng xanh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cho người dân ăn tết an toàn”.

Báo cáo tại Hội nghị, hiện tại tình hình dịch bệnh tại các tỉnh Bắc Lào (tiếp giáp tỉnh ta) vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tính từ 1 - 15/1, 6 tỉnh Bắc Lào đã ghi nhận 4.454 ca mắc Covid-19. Tại tỉnh ta, từ ngày 1/11/2021 đến 17 giờ ngày 15/1/2022, ghi nhận 1.251 bệnh nhân mắc Covid-19 tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố. Hiện đang điều trị 706 bệnh nhân. Xác định trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc trong ngày, có thể xảy ra các chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của vi rút và dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội nhu cầu đi lại, giao lưu của người dân gia tăng.

Các hoạt động phòng, chống dịch đang triển khai, bao gồm: Duy trì 69 tổ, chốt kiểm tra giám sát đường mòn, lối mở khu vực biên giới; duy trì 4 trạm khai báo y tế trên các tuyến quốc lộ và trạm khai báo y tế tại sân bay để kiểm soát người vào tỉnh. Tổng số người vào tỉnh qua các trạm khai báo y tế liên ngành từ ngày 1 - 15/1 là 32.228 người, 225 người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang; gần 2.000 khách đến qua Cảng hàng không Điện Biên. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thiết lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Đến nay có tổng cộng 16 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Trong hoạt động điều trị, triển khai phân tầng điều trị. Cụ thể tại tuyến tỉnh đã kích hoạt bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân nặng. Trung tâm các huyện, thị xã thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng. Từng huyện, ngành báo cáo tình hình dịch, công tác triển khai và một số khó khăn gặp phải trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, cùng những kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác này.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tham gia ý kiến và trả lời các kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại Hội nghị.

Để phòng chống dịch hiệu quả trong tình hình mới, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh với tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt để cụ thể hóa các giải pháp, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, đơn vị; phát huy sức mạnh hệ thống chính trị đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, để mỗi người dân đều có ý thức cao bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch, các mô hình giám sát cộng đồng phòng chống dịch. Đồng thời, thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, kịch bản thực hiện các biện pháp phòng, chống, đặc biệt là phân loại, thu dung các F0, F1 theo nguy cơ; tăng cường phối hợp giữa trạm khai báo y tế với chính quyền các địa phương trong quản lý di biến động dân cư, nhất là lao động từ ngoài trở về địa phương; chủ động thực hiện “4 tại chỗ”, đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo vật tư, nhân lực phòng, chống dịch dịch; phòng chống dịch gắn với chăm lo tết cho người dân vui vẻ, an toàn, lành mạnh...

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top