Y tếPhòng, chống HIV

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS

00:00 - Thứ Hai, 16/11/2015 Lượt xem: 986 In bài viết
ĐBP - Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh trong thời gian 1 tháng, từ ngày 10/11 - 10/12, với chủ đề "Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam".

Theo đó, trong Tháng Hành động sẽ diễn ra nhiều hoạt động, như: hội nghị, hội thảo, thảo luận nhóm; mít tinh, diễu hành quần chúng ở nhiều đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận điều trị sớm HIV, bảo hiểm y tế cho người nhiễm "H", chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm bệnh; mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS; gây quỹ ủng hộ những người nhiễm "H" có hoàn cảnh khó khăn... Dự kiến, các cuộc mít tinh và diễu hành nâng cao nhận thức người dân về căn bệnh thế kỷ sẽ được tổ chức đồng loạt vào sáng ngày 29/11.

Sở Y tế (cụ thể là Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS) là đơn vị thường trực, tổ chức, làm đầu mối phối hợp với các ban, ngành thành viên và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động, nhằm hướng tới mục tiêu vận động, truyền thông thay đổi hành vi, mở rộng việc tiếp cận các dịch vụ phòng, chăm sóc và điều trị bằng thuốc kháng vi rút cho người nhiễm HIV/AIDS.

Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top