Y tếSức khỏe

Cảnh báo nguy cơ bùng phát lại dịch sốt rét

00:00 - Thứ Năm, 14/05/2015 Lượt xem: 1428 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ngày 13-5, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo quốc gia về đầu tư bền vững cho công tác phòng chống sốt rét. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh toàn quốc hiện có 15 triệu người sống trong vùng sốt rét lưu hành, tình trạng sốt rét kháng thuốc đã xảy ra tại 5 tỉnh và nguy cơ dịch bệnh này bùng phát trở lại rất cao.

Trong khi đó, nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước cho công tác phòng chống sốt rét đang giảm mạnh. Theo TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, từ năm 2010 đến 2013, nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho phòng chống sốt rét mỗi năm khoảng 100 tỷ đồng. Nhờ đó, hàng năm có 11 triệu người trong vùng sốt rét lưu hành được bảo vệ bằng hóa chất diệt muỗi và khoảng 1 triệu liều thuốc sốt rét được cấp miễn phí cho bệnh nhân. Nếu như năm 1991, tỷ lệ mắc sốt rét là 155 bệnh nhân/10.000 dân thì đến năm 2014 giảm còn 3 bệnh nhân/10.000 dân. Số bệnh nhân tử vong do sốt rét cũng giảm từ gần 5.000 người xuống còn 6 người.

Tuy nhiên, đại diện Cục Y tế dự phòng cũng cho biết, trung bình hàng năm nước ta vẫn ghi nhận gần 30.000 trường hợp mắc bệnh sốt rét, trong đó khoảng 110 trường hợp sốt rét ác tính và tử vong. Đáng lo ngại hơn dân số vùng sốt rét lưu hành và nguy cơ mắc sốt rét ở nước ta còn cao, chủ yếu là người nghèo, dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong khi đó, nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho phòng chống sốt rét đang giảm mạnh, từ năm 2014 giảm gần 50%. Nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế ngày càng khó khăn.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top