Sức “nóng” của Lễ hội Thành Tuyên 2018

09:10 - Thứ Hai, 10/09/2018 Lượt xem: 8086 In bài viết
Còn hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018. Nhưng những ngày này vào buổi tối, trên khắp các trục đường chính của thành phố Tuyên Quang đã rộn ràng các mô hình đèn Trung thu với đủ màu sắc, hình dáng. Trẻ em được bố mẹ cho tham gia diễn diễu trên các mô hình tạo không khí sôi động, vui tươi, thu hút nhiều du khách cùng tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn diễu các mô hình của người dân thành phố Tuyên Quang:

 

Mô hình “Song Lân trảy hội”  của tổ 9, phường Tân Quang.

 

Đông đảo người dân và trẻ em tham gia rước mô hình đèn Trung thu trên các tuyến phố.

 

Các mô hình đèn Trung thu khổng lồ ngộ nghĩnh, sinh động, gần gũi với trẻ thơ.

 

Mô hình “Khủng long” của nhân dân tổ 5, phường Ỷ La.

 

Mô hình “Thiên nga trảy hội” của tổ 7, phường Hưng Thành.

 

Theo chủ đề, mỗi năm bà con nhân dân các tổ dân phố đều làm mới mô hình đèn Trung thu
để tạo sự mới lạ, thích thú cho trẻ em.

 

Mô hình “Bồ Nông trảy hội” của tổ 6, phường Minh Xuân.

 

Đam mê sáng tạo, hết lòng vì con trẻ, những nghệ nhân đã tạo nên những mô hình
đèn Trung thu đầy ý nghĩa.

 

Mô hình “Ai thông minh hơn” của tổ 11, phường Tân Quang.

 

Những ngày này, thành phố Tuyên Quang đã thu hút nhiều du khách cùng tham gia diễn diễu các mô hình đèn Trung thu, tạo không khí vui nhộn ở khắp các tuyến phố.

P.V (Theo Báo Tuyên Quang)
Bình luận
Back To Top