Tuần Giáo đưa văn hóa thông tin về cơ sở

09:27 - Thứ Tư, 23/09/2020 Lượt xem: 8466 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuần Giáo tăng cường tổ chức hoạt động đưa văn hóa thông tin đến người dân ở cơ sở bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với đời sống tập quán, sinh hoạt, lao động, nhận thức của người dân từ vùng thấp đến vùng cao, vùng khó khăn của địa phương.

Kỹ thuật viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuần Giáo điều chỉnh máy thu phát sóng.

Ông Lê Ðình Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuần Giáo cho biết: Thực hiện nhiệm vụ đưa văn hóa thông tin về cơ sở, Trung tâm chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền và triển khai nhiều giải pháp sát với thực tế địa phương. Cụ thể, trong 9 tháng qua, Trung tâm tiến hành căng treo 146 băng rôn, khẩu hiệu, 20 cờ phướn, 181 cờ dây các màu; thay mới 19 mặt pa nô lớn tại trung tâm huyện và các xã, 46 mặt bảng pa nô tuyên truyền đường lên trung tâm huyện; 6 pa nô lớn trước hội trường nhà văn hóa huyện; đồng thời tháo dỡ các biển tôn khẩu hiệu chiến lược không còn phù hợp tại trung tâm huyện và các xã lân cận. Cùng với đó, Trung tâm xây dựng các chương trình theo sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện và tiến hành tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động trên trục quốc lộ 6 và 279, các tuyến đường liên xã. Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND huyện, tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; kỷ niệm 70 năm thành lập Ðảng bộ huyện, Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XXIII… với 191 buổi, 382 lượt, phục vụ trên 300.000 lượt người nghe.

Không chỉ vậy, Trung tâm được nâng cấp trang thiết bị để hoàn thiện 80% việc số hóa sản xuất chương trình phát thanh. Ðến năm 2020, huyện cũng đã đầu tư trang thiết bị và lắp đặt trên 50 cụm loa phát thanh FM không dây cùng hệ thống điều khiển từ xa có lập trình tự hoạt động độc lập tại 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn; nâng cấp hệ thống truyền dẫn phát sóng FM đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên nền tảng internet. Nhờ đó, Trung tâm có thể chủ động xây dựng chương trình phục vụ nhân dân, đảm bảo 18 giờ/ngày/trạm tại 5 trạm thu phát lại ở 4 xã và 1 thị trấn. Ngoài ra, Trung tâm tích cực xây dựng, sản xuất chương trình phát thanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tăng cường các tin, bài về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao nhận thức cho người dân về đại dịch nguy hiểm này. Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã phát 1.490 tin, 432 bài trên sóng FM qua hệ thống loa truyền thanh tại trung tâm huyện, các xã, thị trấn, các bản khối phố…

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện được Trung tâm phối hợp tổ chức, như: Chương trình giao lưu văn nghệ chào xuân Canh Tý 2020, Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Tuần Giáo… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Trung tâm chưa thể đưa cán bộ, diễn viên về biểu diễn phục vụ bà con tại các xã, bản. Ðây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm của Trung tâm. Ngoài ra, 177 đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở tiếp tục được duy trì hoạt động với hàng trăm buổi văn nghệ được tổ chức thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng, hưởng thụ văn hóa. Trong bối cảnh thiếu các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong, ngoài tỉnh về biểu diễn phục vụ người dân, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở được tổ chức thời gian qua đã phần nào đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa. Qua đó, kịp thời khuyến khích phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc…

Nhờ thực hiện hiệu quả, thường xuyên các hoạt động tuyên truyền đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tới từng thôn, bản; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao từng bước nâng cao hơn mức hưởng thụ văn hóa cho người dân. Ðặc biệt, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Tuần Giáo ngày càng phát triển. Ðến nay, toàn huyện có 11.904 gia đình văn hóa (chiếm 65% tổng số hộ); 70% khối, bản đạt văn hóa. Dự kiến đến hết năm 2020 huyện Tuần Giáo có 10/18 xã đạt tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt 55,5%)…

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top