Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc

00:00 - Thứ Năm, 15/01/2015 Lượt xem: 1148 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban Dân tộc, tại Hà Nội, sáng 14/1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Dân tộc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc.

Ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: Trong năm 2014, công tác dân tộc có những chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội được từng bước triển khai có hiệu quả. Trong đó, nhiều địa phương đã tích cực thực hiện các chính sách về y tế, giáo dục như: Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát ATVSTP.

Các địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và giải quyết các vụ việc nổi cộm phát sinh từ cơ sở, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát triển. Tình hình an ninh chính trị vùng dân tộc miền núi tiếp tục được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đặc biệt, năm 2014, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội cho toàn dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban Dân tộc đã chủ động đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, được cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo xây dựng các đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ đạo thành công tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 2; chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào; tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước; tích cực kiện toàn bộ máy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác thi đua khen thưởng và nghiên cứu khoa học; thúc đẩy hợp tác quốc tế về công tác dân tộc...

Tuy nhiên, vùng dân tộc và miền núi còn gặp nhiều khó khăn, bức xúc như sản xuất vẫn chậm phát triển, nhất là về năng suất, chất lượng, hiệu quả còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh trong vùng. Tình trạng thiếu đất sản xuất, chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép vẫn diễn ra ở nhiều nơi, kết cấu hạ tầng còn thấp kém như về giao thông, thủy lợi. nhiều nơi đồng bào dân tộc chưa được thụ hưởng các dịch vụ về y tế, giáo dục, văn hóa.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với cả nước, nguy cơ tái nghèo lớn, công tác giảm nghèo thiếu tính bền vững, tình trạng thiếu đói cục bộ, đói giáp hạt còn xảy ra, tình hình di cư tự do vẫn diễn biến phức tạp...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Công tác dân tộc năm qua đã góp phần quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội đất nước như xóa đói giảm nghèo, đoàn kết dân tộc, nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Điều này khẳng định ý chí, quyết tâm, sự tận tụy của những người làm công tác dân tộc trong cả nước.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Tình hình miền núi dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn như tỷ lệ đói nghèo còn cao, hạ tầng yếu kém, trình độ nhân lực thấp. Để khắc phục hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác dân tộc, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc trên các vấn đề lớn như bố trí nguồn lực cho các vùng khó khăn; bố trí cán bộ đủ năng lực đối với công tác dân tộc, nhất là các Ban Dân tộc để đảm đương nhiệm vụ, công tác dân tộc.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc như thiếu đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch dân cư để phát triển kinh tế-xã hội; tổng kết nhiệm kỳ và chính sách dân tộc thời gian qua đối với công tác quản lý nhà nước về dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Xây dựng đề án, cơ cấu, tổ chức của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ tới, củng cố hệ thống chính trị thôn bản có sự tham gia đủ cơ cấu của đồng bào dân tộc thiểu số; Ủy ban Dân tộc rà soát, lồng ghép các chương trình giảm nghèo, di dân, tránh chồng chéo, không hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, kỹ thuật phục vụ công tác dân tộc.

Các cơ quan Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc các tỉnh cần nâng cao năng lực tham mưu và xây dựng thể chế, phẩm chất cán bộ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã phát biểu, cho ý kiến về công tác dân tộc năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

Các đại biểu cũng kiến nghị và đưa ra các giải pháp cụ thể đối với công tác dân tộc như: Rà soát chính sách dân tộc; bố trí nguồn lực; xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi khó khăn; việc huy động nguồn lực xã hội cho công tác dân tộc; cơ chế chính sách giảm nghèo bền vững...

Theo Chinhphu.vn
Bình luận
Back To Top