Biểu dương 50 nông dân điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua yêu nước 5 năm (2010 – 2015)

00:00 - Thứ Tư, 18/03/2015 Lượt xem: 980 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Ngày 18/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Nông dân điển hình tiên tiến lần thứ III (2010 – 2015). Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 50 đại biểu nông dân điển hình tiến tiến đại diện phong trào nông dân của 10 huyện, thị, thành phố.

Đồng chí Sùng Chứ Thếnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua yêu nước 5 năm (2010 – 2015).

Đánh giá của Hội Nông dân tỉnh cho thấy: Sau 5 năm thực hiện, phong trào nông dân thi đua yêu nước (2010 – 2015) đã có sự chuyển biến tích cực. Phong trào đã từng bước đi vào cuộc sống, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân đồng thời thu nhiều kết quả thiết thực: Tổ chức Hội ngày càng được tăng cường, củng cố; vai trò, vị thế của Hội được khẳng định, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tổ chức nông dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

6 tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tại hội nghị nêu bật hiệu quả của phong trào thi đua trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự… Tiêu biểu như tham luận của Hội Nông dân huyện Điện Biên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi và xây dựng nông thôn mới; tham luận của Hội Nông dân xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay về phong trào thi đua xây dựng Hội vững mạnh; tham luận của hội viên nông dân bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ về giữ gìn trật tự, đảm bảo an ninh biên giới…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cấp Hội Nông dân đã đạt được trong những năm qua. Để phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, đồng chí đề nghị các cấp Hội cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung phong phú, bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa bàn; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng sâu sát với cơ sở, với nông dân; thường xuyên quan tâm, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, đồng thời bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nhằm tạo thêm sức mạnh trong quá trình hoạt động của tổ chức Hội.

Ghi nhận thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong phong trào thi đua, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua yêu nước 5 năm (2010 – 2015); Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tin, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top