Công đoàn Viên chức tỉnh ; Công đoàn Sở LĐ-TB&XH

Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

00:00 - Thứ Sáu, 15/01/2016 Lượt xem: 2089 In bài viết
ĐBP - Đó là một trọng những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015; triển khai phương hương, nhiệm vụ năm 2016 tổ chức vào ngày 13/1.
Đồng chí Phạm Thị Hà, Chủ tịch CĐVC tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015. Ảnh: Đức Linh

Năm 2015, CĐVC tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, của tổ chức công đoàn vào thực tiễn phong trào công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) và hoạt động công đoàn; trong đó, nhiều hoạt động đạt kết quả cao. Qua đó, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động công đoàn năm 2016. Nhân dịp này, CĐVC tỉnh công nhận 54 công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt danh hiệu vững mạnh, 1 CĐCS đạt loại khá năm 2015; đồng thời tặng Giấy khen cho 34 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015.              

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) được tổ chức ngày 14/1. Năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng cho CCVCLĐ; tổ chức và phát động các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Hoạt động tích cực của công đoàn đã góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan... Công đoàn đã tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức xét đề nghị nâng lương, thực hiện chế độ bảo hiểm… Năm 2015, thu nhập bình quân gần 5,3 triệu đồng/người/tháng; công đoàn Sở LĐ-TB&XH có 66/68 CCVCLĐ (chiếm 97%) đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 8/9 tập thể đạt danh hiệu tổ công đoàn vững mạnh; có 3 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Sở LĐ-TB&XH được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 tập thể, 8 cá nhân được đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen. UBND tỉnh tặng danh hiệu Lao động xuất sắc cho 7 tập thể, Bằng khen cho 3 tập thể; 64 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến…             

Đức Linh - Bảo Khánh
Bình luận
Back To Top